Nối bàn tay đứt lìa cho thanh niên 20 tuổi bị chém khi đưa người đi cấp cứu

Các bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật nối bàn tay cho thanh niên. Ảnh: BV cung cấp.

Các bác sĩ tại BV Đa khoa huyện Củ Chi đã trắng đêm thực hiện việc nối bàn tay lại cho thanh niên bị chém.

Chiều 12/9, BV Đa khoa huyện Củ Chi cho biết vừa nối lại bàn tay cho bệnh nhân Võ Ngọc Thành Tâm (SN 1998, ngụ huyện Củ Chi) do bị nhóm thanh niên chém đứt lìa.

Đại diện BV cho biết ca mổ kéo dài hơn 5 giờ. Theo đại diện Khoa cấp cứu, BV tiếp nhận bệnh nhân Tâm vào lúc 23h ngày 11/9, trong tình trạng bàn tay trái bị đứt lìa, có biểu hiện choáng do mất máu.

Qua thăm khám, bác sĩ chuẩn đoán vết thương nặng, chỉ định phẫu thuật.

Sau 5 giờ thực hiện ca phẫu thuật, các bác sĩ nối mạch máu, thần kinh, cơ bàn từ tay với cẳng tay; đồng thời cố định lại các xương bị đứt lìa cùng với 2 đơn vị máu.

Hiện tại, bệnh nhân có biểu hiện khỏe mạnh, đã cử động nhẹ được các ngón tay.

Như đã thông tin, tối 11/9, tại ấp Xóm Chùa, xã An Phú, huyện Củ Chi xảy ra vụ hỗn chiến khiến anh Bằng (SN: 1992) bị thương.

Anh Tâm đi xe máy ngang qua thấy Bằng bị thương nên đưa nạn nhân vào BV cấp cứu. Nhưng bất ngờ Tâm bị 1 thanh niên dùng hung khí chém đứt cổ tay trái.