Những cái ôm ấm áp của phụ huynh Hà Nội dành cho con em trước khi vào kỳ thi tuyển lớp 10

Sáng nay, hơn 160 nghìn sĩ tử tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập.

Những cái ôm ấm áp của phụ huynh Hà Nội dành cho con em trước khi vào kỳ thi tuyển lớp 10 - Ảnh 1.

Sáng 2/6, hơn 80 nghìn thí sinh thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội chính thức bước vào môn thi đầu tiên là Ngữ Văn.

Những cái ôm ấm áp của phụ huynh Hà Nội dành cho con em trước khi vào kỳ thi tuyển lớp 10 - Ảnh 2.

Từ 6h sáng, tại các cổng trường, phụ huynh đã tấp nập đưa con em mình đến các điểm thi. Tại cổng trường Ams, nhiều thí sinh được đưa đến bằng xế hộp.

Những cái ôm ấm áp của phụ huynh Hà Nội dành cho con em trước khi vào kỳ thi tuyển lớp 10 - Ảnh 3.

Nhiều phụ huynh khác đưa con em mình tới điểm thi bằng xe máy, chúc con em mình thi tốt bằng những cái nắm tay thật chặt.

Những cái ôm ấm áp của phụ huynh Hà Nội dành cho con em trước khi vào kỳ thi tuyển lớp 10 - Ảnh 4.

Những cái ôm thật chặt thể hiện tình cảm và quyết tâm làm bài thật tốt của một nữ thí sinh dành cho phụ huynh.

Những cái ôm ấm áp của phụ huynh Hà Nội dành cho con em trước khi vào kỳ thi tuyển lớp 10 - Ảnh 5.

Trong sáng nay, mặc dù Hà Nội có lất phất mưa nhỏ, tuy nhiên không ảnh hưởng nhiều tới các thí sinh tới điểm thi.

Những cái ôm ấm áp của phụ huynh Hà Nội dành cho con em trước khi vào kỳ thi tuyển lớp 10 - Ảnh 6.

2019 là năm đầu tiên Hà Nội chỉ sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào lớp 10 công lập, không tính điểm rèn luyện và học tập của học sinh ở bậc THCS.

Những cái ôm ấm áp của phụ huynh Hà Nội dành cho con em trước khi vào kỳ thi tuyển lớp 10 - Ảnh 7.

Đây là cũng là lần đầu tiên thí sinh Hà Nội phải thi bốn môn gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Lịch sử. Trong đó, môn Lịch sử được công bố vào tháng 3.

Những cái ôm ấm áp của phụ huynh Hà Nội dành cho con em trước khi vào kỳ thi tuyển lớp 10 - Ảnh 8.

Sau bê bối tuyển sinh Đại học lớn nhất ngành Giáo dục, các kỳ thi tuyển sinh 2019 dù là vào lớp 10 hay vào Đại học đều được người dân cả nước quan tâm. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã huy động 11.000 cán bộ trông thi tại 169 điểm, lập 10 đoàn giám sát ở các điểm nóng.

Những cái ôm ấm áp của phụ huynh Hà Nội dành cho con em trước khi vào kỳ thi tuyển lớp 10 - Ảnh 9.

Toàn thành phố có 85.870 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập (tính cả thí sinh được xét tuyển thẳng). Tổng chỉ tiêu vào các trường công lập và công lập tự chủ là 67.230, trường ngoài công lập là 21.820. Số còn lại sẽ phải đăng ký học dân lập, trung tâm học nghề hoặc TT giáo dục thường xuyên.

Những cái ôm ấm áp của phụ huynh Hà Nội dành cho con em trước khi vào kỳ thi tuyển lớp 10 - Ảnh 10.

Sau khi tiễn con vào điểm thi, nhiều phụ huynh chờ sẵn bên vỉa hè ngoài cổng, tỏ ra khá trầm ngâm lo lắng.

Những cái ôm ấm áp của phụ huynh Hà Nội dành cho con em trước khi vào kỳ thi tuyển lớp 10 - Ảnh 11.

Một số bạn trẻ sau khi tới điểm thi vẫn dành nốt chút thời gian ít ỏi trước giờ thi để ôn lại bài.

Những cái ôm ấm áp của phụ huynh Hà Nội dành cho con em trước khi vào kỳ thi tuyển lớp 10 - Ảnh 12.

Tính cả TP Hồ Chí Minh, hai thành phố lớn có tổng số hơn 160.000 thí sinh dự kỳ thi vào công lập lớp 10 2019. Hình ảnh thí sinh làm thủ tục tại điểm thi Lê Quý Đôn ( Cầu Giấy).

Những cái ôm ấm áp của phụ huynh Hà Nội dành cho con em trước khi vào kỳ thi tuyển lớp 10 - Ảnh 13.

Môn Ngữ Văn trong sáng nay sẽ bắt đầu tính giờ từ 8h sáng và kéo dài trong 180 phút. Kỳ thi sẽ diễn ra trong 2 ngày gồm các môn Ngữ Văn, Ngoại Ngữ, Toán và Chuyên Môn. Kết quả sẽ công bố vào 13/6/2019.