Nhóm trai làng hỗn chiến trong đám vui, một thanh niên bị đâm thấu tim

Công an điều tra vụ án mạng.

Khi đi chơi đám vui trước ngày cưới, 2 nhóm thanh niên mâu thuẫn rồi xảy ra hỗn chiến, đâm chém nhau.

Ngày 7/12, ông Bùi Trọng Long – Chủ tịch UBND xã Mã Thành (Yên Thành, Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan công an huyện đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỗn chiến làm 1 người chết xảy ra vào đêm 6/12.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 21h20’ ngày 6/12, tại xóm Đồng Bàu (Mã Thành) có tổ chức đám vui trước ngày cưới. Lúc này, xuất hiện 2 nhóm thanh niên ở Tiến Thành cùng đến chơi đám cưới.

Nhóm trai làng hỗn chiến trong đám vui, một thanh niên bị đâm thấu tim - Ảnh 1.

Nhiều con dao của các đối tượng đâm chém nhau rơi ở hiện trường.

Trong lúc vui chơi đám cưới, giữa 2 nhóm thanh niên này xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ nhau rồi cầm dao lao vào hỗn chiến đâm chém nhau kinh hoàng.

Sau ít phút xảy ra hỗn chiến, anh Nguyễn Khắc N. (SN 1994, trú xã Tiến Thành) bị một thanh niên cầm dao đâm thấu tim, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, cả 2 nhóm thanh niên đều rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó.

Nhóm trai làng hỗn chiến trong đám vui, một thanh niên bị đâm thấu tim - Ảnh 2.

Người dân hiếu kỳ theo dõi sự việc.

Nhận được tin báo, Công an huyện Yên Thành đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. 5 đối tượng liên quan vụ việc cũng bị công an triệu tập trong đêm để phục vụ công tác điều tra.

Sáng nay, cơ quan công an hoàn tất công tác khám nghiệm và bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân mai táng. Sau khi xong việc, đám cưới của gia chủ vẫn tổ chức bình thường“, Chủ tịch UBND xã Mã Thành nói.