Nhóm “hiệp sĩ” Tân Bình tiếp tục lập công, bắt cướp ở Sài Gòn sau vụ 5 thành viên bị tấn công

Bất chấp 5 người thương vong, nhóm “hiệp sĩ” Tân Bình tiếp tục bắt tên cướp ở Sài Gòn. Ảnh: T.L

Đội trưởng nhóm “hiệp sĩ” đường phố quận Tân Bình cùng đồng đội truy bắt 2 tên cướp giật túi xách của người đi đường

Chiều 30/9, nhóm “hiệp sĩ”đường phố quận Tân Bình, TP.HCM, do ông Trần Văn Hoàng làm đội trưởng vừa bàn giao đối tượng Phan Thanh Kiệt (SN 2002, ngụ quận Tân Bình) cho công an quận Tân Bình lập hồ sơ xử lý về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo đó, khoảng 12h45 cùng ngày, nhóm “hiệp sĩ” Tân Bình do ông Trần Văn Hoàng làm trưởng nhóm phát hiện 2 thanh niên đi xe wawe màu xanh, BKS: 52U5 – 6725 có biểu hiện nghi vấn đi trên đường Lạc Long Quân nên đeo bám.

Cả 2 đối tượng đi qua nhiều quận huyện như: quận Tân Bình, Tân Phú, quận 11… Sau đó, cả 2 lại quay lại khu vực quận Tân Bình.

Nhóm hiệp sĩ Tân Bình tiếp tục lập công, bắt cướp ở Sài Gòn sau vụ 5 thành viên bị tấn công - Ảnh 1.

Chiếc xe máy được sử dụng để gây án. Ảnh: T.L

Đến 13h45 cùng ngày, cả 2 đi tới trước số 35 -37 đường Bàu Cát, phường 14, quận Tân Bình thì áp sát giật chiếc giỏ xách của 2 cô gái đi xe máy rồi tăng ga tẩu thoát. Lúc này, nhóm “hiệp sĩ” lập tức truy đuổi.

Biết bị truy đuổi, cả 2 tên cướp phóng bạt mạng hòng tẩu thoát. Sau đó, 1 trong 2 đối tượng vứt chiếc giỏ xách xuống đường.

Nhóm “hiệp sĩ” truy đuổi đến đường Bế Văn Đàn phường 14, quận Tân Bình thì bắt kịp 2 tên cướp rồi và ép xe chúng khiến cả 2 té xuống đường.

Các “hiệp sĩ” lao vào khống chế được một đối tượng, tên cầm tài tẩu thoát.

Nhóm hiệp sĩ Tân Bình tiếp tục lập công, bắt cướp ở Sài Gòn sau vụ 5 thành viên bị tấn công - Ảnh 2.

Tang vật vụ án. Ảnh: T.L.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Kiệt. Tên này thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, thời điểm bị bắt cũng chính là sinh nhật lần thứ 16 của Kiệt. Hiện Công an đang tiến hành truy bắt đồng bọn của Kiệt.

Cách đây hơn 3 tháng, tối 13/5, đội “hiệp sĩ” đường phố quận Tân Bình gồm ông Hoàng cùng 6 thành viên đã vây bắt 2 đối tượng trộm cắp xe SH trước 1 cửa hàng thời trang trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3 và bị chúng dùng dao tấn công khiến 5 hiệp sĩ gục tại chỗ.

Trong số đó có 2 người đã tử vong. Riêng ông Hoàng và 2 thành viên còn lại sau khi điều trị thương tích vẫn tiếp tục ra đường truy bắt cướp.

Vụ án hiệp sĩ đường phố bị đâm gây rúng động xã hội. Chủ tịch nước đã tặng huân chương dũng cảm cho 7 hiệp sĩ trong nhóm của đội hiệp sĩ đường phố quận Tân Bình nói trên.