Nha Trang: Kiểm tra, xử lý thông tin khách Trung Quốc bị nhà hàng “chặt chém”

Chiều 10-4, UBND TP. Nha Trang đã  có văn bản yêu cầu Đội Quản lý thị trường số 1 chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Y tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND phường Lộc Thọ khẩn trương kiểm tra, xử lý thông tin 3 người Trung Quốc bị nhà hàng ở đường Trần Phú “chặt chém” và đề xuất biện pháp xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định pháp luật (nếu có sai phạm).

Trước đó, trưa cùng ngày, tài khoản  Facebook  Lê Thái Sơn đã đăng bài viết có tiêu đề: “chuyện 3 người Trung Quốc bị “chém”giữa đêm tại Nha Trang”, phản ánh Nhà hàng hải sản Nhà Bè (địa chỉ 102 Trần Phú, Nha Trang) đã có hành vi “chặt chém” khi bán hải sản cho nhóm du khách trên. Theo phản ánh của Lê Thái Sơn, sau khi kết thúc ăn tối lúc 21 giờ 30 ngày 9-4,  3 người Trung Quốc đi ăn đêm tại nhà hàng nói trên. Trước khi ăn nhóm khách trên không hỏi giá hải sản, đến khi tính tiền tất cả cùng “ngã ngửa” vì hóa đơn tính tiền lên đến 8,7 triệu. Theo hóa đơn, 3 người khách Trung Quốc đã ăn hết 2,8kg ghe loại 1 giá 1,2 triệu/kg, 2kg mực nháy giá 950.000 đồng/kg, 3,5kg sò kim cương tím giá 420.000 đồng/kg, 3,5kg nhum biển  (nhím) giá 580.000 đồng/kg.

Hóa đơn Nhà hàng hải sản Nhà Bè do tài khoản facebook Lê Thái Sơn đăng lên mạng để tố cáo nhà hàng "chặt chém"
Hóa đơn Nhà hàng hải sản Nhà Bè do tài khoản facebook Lê Thái Sơn đăng lên mạng để tố cáo nhà hàng “chặt chém”

Ngay sau khi tài khoản Facebook Lê Thái Sơn đăng tải vụ việc nói trên, nhiều trang mạng xã hội đã chia sẻ lài bài viết gây xôn xao dư luận. Cộng đồng mạng đặc biệt bức xúc, cho rằng cần phải xử lý nghiêm (nếu có vi phạm) để tránh tiếng xấu cho du lịch Nha Trang.

XUÂN THÀNH

Nguồn Báo Khánh Hòa điện tử: https://baokhanhhoa.vn/du-lich/202304/nha-trang-kiem-tra-xu-ly-thong-tin-khach-trung-quoc-bi-nha-hang-chat-chem-45d7870/