Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Đắk Lắk

Bước đầu tài xế xe tải thừa nhận lái xe lấn qua làn, tông vào xe du lịch gây ra vụ tai nạn khiến 1 người chết, 12 người bị thương.

Sáng 9/10, một lãnh đạo Công an thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã lấy lời khai ban đầu của tài xế, phụ xe tải có liên quan đến vụ tai nạn với xe khách tại tuyến đường tránh của thị xã này, làm 1 người tử vong, 12 người bị thương.

Theo nguồn tin trên, từ camera hành trình của một số phương tiện lưu thông cùng thời điểm xảy ra tai nạn, thấy rõ việc xe tải đã chạy lấn làn của xe khách dẫn tới tai nạn. Tài xế xe tải đã thừa nhận toàn bộ sự việc, phù hợp với hiện trường vụ tai nạn.

“Kết quả kiểm tra tài xế xe tải không vi phạm nồng độ cồn, âm tính ma túy. Riêng tài xế xe du lịch cơ quan chức năng sẽ cung cấp khi có kết quả” – lãnh đạo Công an thị xã cho biết.

26

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng. Ảnh: C.N

Ở một diễn biến liên quan đến vụ việc, đêm 8/10, Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cùng đoàn công tác của Ban An toàn giao thông thị xã Buôn Hồ, Công an thị xã Buôn Hồ đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết, 12 người bị thương.

Tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, đoàn công tác đã động viên, chia sẻ và hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương nhẹ 1 triệu đồng, bị thương nặng 2 triệu đồng. Riêng nạn nhân tử vong, sáng nay 9/10, đại diện Công an thị xã Buôn Hồ, Ban An toàn giao thông thị xã Buôn Hồ sẽ đến nhà thăm hỏi và hỗ trợ 5 triệu đồng.

Đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk, Đại tá Trần Bình Hưng gửi lời thăm hỏi và động viện các nạn nhân yên tâm chữa trị. Cơ quan chức năng sẽ trao đổi với bệnh viện tạo mọi điều kiện để điều trị tốt nhất cho các nạn nhân. Đồng thời, sẽ điều tra nguyên nhân vụ tai và xử lý nghiêm theo quy định.

25

Chiếc xe khách bẹp dúm hơn nửa phần đầu. Ảnh: C.N

Như Pháp luật Plus đã thông tin trước đó, trưa 8/10, chiếc xe 16 chỗ chở 11 người ở Hà Nội vào Đắk Lắk du lịch lưu thông trên đường tránh thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk). Khi xe chạy đến đoạn Km 13+800, đường tránh thị xã Buôn Hồ thì bị xe tải do ông Phạm Văn Huân (quê Thái Nguyên) điều khiển lưu thông hướng ngược lại tông vào bên hông. Vụ tai nạn khiến anh L.Q.H. (SN 1996, ngụ tỉnh Đắk Nông) là hướng dẫn viên du lịch ngồi gần cửa bị tông tử vong, 11 khách du lịch và tài xế bị thương.

7

Các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh. Ảnh: C.N

Theo đoạn clip do 1 chiếc xe chạy phía sau quay lại cảnh đoàn xe đang lưu thông trên đường thì bất ngờ chiếc xe tải chạy sang phần đường ngược chiều dù không vượt phương tiện nào. Trước tình hình này, tài xế xe du lịch đã đánh lái sang phần đường bên trái để tránh xe tải. Tuy nhiên, chiếc xe tải vẫn tông vào hông bên phụ xe du lịch gây ra vụ tai nạn.