Nguyễn Hoàng Khánh đã giành chiến thắng, vòng Nguyệt quế đã tìm thấy chủ nhân

Sau gần 2 tháng phải trì hoãn vì dịch Covid-19, sáng nay 14/11 cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 đã được diễn ra.

Trong 4 thí sinh xuất sắc nhất của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 – năm 2021 tại trận Chung kết hôm nay gồm: Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh)Nguyễn Thiện Hải An (THPT chuyên Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội)Nguyễn Việt Thái (THPT chuyên Ngoại ngữ – ĐH Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội), Nguyễn Đình Duy Anh (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) bước vào cuộc thi để tìm ra nhà vô địch.

anh 1 4 nguoi leo nui

Cả 4 nhà leo núi tham dự cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21. Ảnh chụp màn hình

Ngoài sự động viên, cổ vũ của gia đình, thầy cô, khán giả tại trường quay Đài Truyền hình Việt Nam còn tổ chức 4 điểm cầu truyền hình trực tiếp tại 4 trường đến để cổ vũ, động viên các nhà leo núi.

quang ninh

Các cổ động viên của thí sinh Nguyễn Hoàng Khánh tại điểm cầu THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh. Ảnh chụp màn hình

Không khí tại điểm cầu THPT chuyên Ngoại ngữ – ĐH Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội nơi có thí sinh Nguyễn Việt Thái dự thi chung kết hết sức hào hứng, cuồng nhiệt tại chung kết năm Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21.

ngoai ngu

Tại điểm cầu THPT chuyên Ngoại ngữ – ĐH Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội các cổ động viên đang reo hò cổ vũ cho Việt Thái. Ảnh chụp màn hình

Từ khoảng cách hơn 300 km các cổ động viên của Nguyễn Đình Duy Anh tại điểm cầu THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An đang cháy hết mình tiếp sức cho đồng đội của mình tự tin, xuất sắc vượt qua các phần thi.

phan boi chau

Điểm cầu THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An luôn trả lời rất nhanh tại phần thi dành cho cổ động viên. Ảnh chụp màn hình

Kết thúc phần thi Khởi động, Việt Thái và Hoàng Khánh cùng xuất sắc đạt 80 điểm, tiếp theo là Hải An được 70 điểm và Duy Anh 50 điểm.

hai an

Thí sinh Nguyễn Thiện Hải An tại phần thi Tăng Tốc. Ảnh chụp màn hình

Phần thi Vượt chướng ngại vật, Hoàng Khánh nhấn chuông ngay sau câu trả lời của Việt Thái. Với câu trả lời chính xác là từ khóa “Miễn dịch cộng đồng” đã giúp Hoàng Khánh trở thành người xuất sắc nhất trong phần thi này và cũng là người hiện đang giành được số điểm lớn nhất với 150 điểm.

Sau 4 phần thi gay cấn, hấp dẫn, các nhà leo núi năm nay xuất sắc đạt được điểm số như sau:

 

vo dich

Các nhà leo núi đã xuất sắc về đích. Ảnh chụp màn hình

Dẫn đầu với thí sinh Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng Quảng Ninh) đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế của cuộc thi Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 – năm 2021 với 315 điểm về Nhì là thí sinh Nguyễn Thiện Hải An (THPT chuyên Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội) với 240 điểm.

giai 3

Đồng hạng Ba thuộc về thí sinh Nguyễn Việt Thái và Nguyễn Đình Duy Anh. Ảnh chụp màn hình

02 thí sinh Nguyễn Việt Thái (THPT chuyên Ngoại ngữ – ĐH Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội) và thí sinh Nguyễn Đình Duy Anh (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) đồng hạng Ba với số điểm lần lượt là 155 điểm và 60 điểm. Thí sinh vô địch sẽ giành được 40.000 USD, giải nhì 100 triệu đồng, giải ba 50 triệu đồng.

 

Theo Xuân Thành (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/giao-duc-suc-khoe/nguyen-hoang-khanh-da-gianh-chien-thang-vong-nguyet-que-da-tim-thay-chu-nhan-d170670.html