Nguyên Bí thư xã giết người, đốt xác tạo hiện trường giả: Khởi tố thêm hai tội danh

Ông Đỗ Văn Minh trước đây là Bí thư Đảng Uỷ xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã giết người dựng hiện trường giả vừa bị VKSND tỉnh Đắk Nông khởi tố thêm tội danh ‘Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản’ và ‘Hủy hoại tài sản’.
 

Liên quan đến vụ Bí thư xã ở Lâm Đồng giết cháu, đốt xác dựng hiện trường giả, ngày 17/8, VKSND tỉnh Đắk Nông vừa ký phê chuẩn quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Minh (SN 1971), Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) thêm hai tội gồm “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Hủy hoại tài sản”.

Như vậy, đến thời điểm này bị can Đỗ Văn Minh đã bị cơ quan chức năng khởi tố về 4 tội danh gồm: ‘Giết người’, ‘Xâm phạm mồ mả’, ‘Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản’ và ‘Hủy hoại tài sản’.

Như Pháp luật Plus đã đưa tin trước đó: Để thực hiện âm mưu thâm độc, đầu tháng 5/2020, Minh đào mộ của bệnh nhân ung thư chết chưa được 1 tuần hòng lấy xác. Tuy nhiên, khi đào đến quan tài, vì mệt quá, không thể gỡ quan tài nên Minh sợ hãi và bỏ về.

20200818_054700

Đối tượng Đỗ Văn Minh lúc bị Công an bắt

Ngày 3/5, Minh đến nhà Trần Nho V. (25 tuổi, trú thôn Đan Hà, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) ăn cơm, uống rượu. Đến 12h đêm, khi đi vệ sinh thì Minh nảy ý định giết chết anh này. Ông ta lấy cây rìu đánh vào vùng đầu của V. khiến người này thiệt mạng.

Thấy V. chết, Minh xóa mọi dấu vết hiện trường, dùng xe ô tô của mình mang BKS: 51C-715.70 chở thi thể đến Km 146+300, Quốc lộ 28, thuộc bon B’Nor, xã Đắk Son, huyện Đăk Glong, Đắk Nông đốt, rồi dựng hiện trường giả.

Sau đó, ông Minh bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP. Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước).

Tại cơ quan Công an đối tượng Minh khai nhận: “Do túng quẫn, muốn thực hiện kịch bản giả chết để vợ con hưởng tiền bồi thường bảo hiểm nên đã ra tay sát hại nạn nhân khi anh này đang ngủ, chứ bản thân không có mâu thuẫn gì với nạn nhân. Để lên kế hoạch định sẵn, Minh mua 30 lít xăng để đốt xe, đốt xác phi tang và dựng hiện trường giả đánh lạc hướng công an”.

Hiện vụ án đang được VKS nhân dân tỉnh Đắk Nông hoàn tất hồ sơ để chuyển qua Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông thụ lý, xét xử các tội danh trên của đối tượng Minh.

Theo Ngọc Anh (Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/nguyen-bi-thu-xa-giet-nguoi-dot-xac-tao-hien-truong-gia-khoi-to-them-hai-toi-danh-d132530.html