Người Hà Nội chống chọi với nắng nóng “như thiêu như đốt” đến hơn 40 độ C

Thời tiết nắng nóng gay gắt gần 2 ngày qua khiến nhiều sinh hoạt của người dân và người lao động trên địa bàn TP Hà Nội bị đảo lộn.

Người Hà Nội chống chọi với nắng nóng như thiêu như đốt đến hơn 40 độ C - Ảnh 1.

Trong hai ngày 17 và 18/5, Hà Nội bước vào đợt nắng nóng gay gắt. Theo số liệu từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay (18/5) có nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 – 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Người Hà Nội chống chọi với nắng nóng như thiêu như đốt đến hơn 40 độ C - Ảnh 2.

Trên thực tế, do hiệu ứng đô thị, nhiệt độ ngoài trời có thể lên tới mức 46 độ C. Điều này khiến cho việc đi lại của người dân biến thành một “cực hình”.

Người Hà Nội chống chọi với nắng nóng như thiêu như đốt đến hơn 40 độ C - Ảnh 3.

Nắng nóng khiến người dân phải trang bị đầy đủ mũ, nón, áo chống nắng khi ra đường.

Người Hà Nội chống chọi với nắng nóng như thiêu như đốt đến hơn 40 độ C - Ảnh 4.

Chỉ số tia UV đo được tại Hà Nội từ 16/5 đến 19/5 đạt mức 11 – mức cực kỳ nguy hiểm, da có thể bị bỏng nếu tiếp xúc với ánh nắng mặt trời khoảng 10 phút mà không được bảo vệ.

Người Hà Nội chống chọi với nắng nóng như thiêu như đốt đến hơn 40 độ C - Ảnh 5.

Hai người bán tranh ngồi dưới chiếc ô lớn để tránh đi cái nóng oi bức. Dù vậy, họ vẫn phải “kín mít” từ đầu đến chân.

Người Hà Nội chống chọi với nắng nóng như thiêu như đốt đến hơn 40 độ C - Ảnh 6.

Những người bán hàng rong buộc phải tiếp xúc trực tiếp với nắng gắt. Khi không có ô, dù, quạt máy thì chiếc quạt tay trở thành vật dụng không thế thiếu của họ.

Người Hà Nội chống chọi với nắng nóng như thiêu như đốt đến hơn 40 độ C - Ảnh 7.

Nhóm công nhân trên đường Bà Triệu (Hà Nội).

Người Hà Nội chống chọi với nắng nóng như thiêu như đốt đến hơn 40 độ C - Ảnh 8.

Một tài xế Grab “tận dụng” bóng râm trên ghế đá Hồ Thuyền Quang để nghỉ trưa.

Người Hà Nội chống chọi với nắng nóng như thiêu như đốt đến hơn 40 độ C - Ảnh 9.

Việc phải di chuyển liên tục trên đường trong thời gian dài dưới cái nắng gay gắt có thể gây ra hiện tượng đau đầu, chóng mặt, say nắng. Nguy cơ này càng tăng cao với người già, trẻ nhỏ.

Người Hà Nội chống chọi với nắng nóng như thiêu như đốt đến hơn 40 độ C - Ảnh 10.

Theo nhận định nhiều khả năng từ ngày 20/5 trở đi, nắng nóng ở Bắc Bộ cũng như các tỉnh Bắc miền Trung (khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ chấm dứt.

Người Hà Nội chống chọi với nắng nóng như thiêu như đốt đến hơn 40 độ C - Ảnh 11.

Đối với việc ra đường vào buổi trưa đối với người dân chẳng khác nào cực hình.

Người Hà Nội chống chọi với nắng nóng như thiêu như đốt đến hơn 40 độ C - Ảnh 12.

Nam công nhân tranh thủ ngủ trưa tại gầm cầu vượt.

Người Hà Nội chống chọi với nắng nóng như thiêu như đốt đến hơn 40 độ C - Ảnh 13.

Nhiệt độ đo được bên trong 1 phòng trọ ở địa bàn quận Cầu Giấy là 36,5oC.