Người giúp Nhật Bản gây địa chấn ở World Cup có thể dẫn dắt Thái Lan đối đầu thầy Park

HLV Akira Nishino đang là ứng viên sáng giá có thể dẫn dắt ĐT Thái Lan thay thế ông Sirisak Yodyardthai.

Theo một số phương tiện truyền thông ở Thái Lan trong đó có hãng thông tấn Bangkok Post, cựu HLV tuyển Nhật Bản Akira Nishino đã nộp hồ sơ xin ứng cử vào chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia nước này. Thông tin này đã chính thức được xác nhận bởi LĐBĐ Thái Lan (FAT).

HLV Akira Nishino từng là thuyền trưởng của tuyển Nhật Bản tại World Cup 2018 sau khi ông Vahid Halilhodzic bị sa thải ngay trước thềm giải đấu.

Dù chỉ vừa mới lên nắm quyền, HLV Akira Nishino đã giúp tuyển Nhật Bản gây địa chấn ở VCK World Cup 2018 với việc đánh bại Colombia 2-1 ngay từ trận mở màn, sau đó xuất sắc lọt vào vòng knock-out và chỉ thua sát nút Bỉ với tỷ số 2-3.

Trước khi dẫn dắt tuyển Nhật Bản thì ông Akira Nishino cũng từng dẫn dắt tuyển U20 và U23 ở xứ sở Mặt trời mọc, bên cạnh đó là một số CLB như Gamba Osaka, Vissel Kobe…

Người giúp Nhật Bản gây địa chấn ở World Cup có thể dẫn dắt Thái Lan đối đầu thầy Park - Ảnh 1.

HLV Akira Nishino đang là ứng viên sáng giá có thể dẫn dắt tuyển Thái Lan.

Theo hãng thông tấn Bangkok Post thì cho đến nay, mới chỉ có 2 HLV người nước ngoài đã chính thức gửi hồ sơ cho FAT. Ngoài ông Akira Nishino mới chỉ có HLV Yoon Jong-Hwan của Hàn Quốc – người mới đây đã phải từ chức ở CLB Muangthong sau vẻn vẹn hơn 2 tháng cầm quân.

Tất nhiên, so với Yoon Jong-Hwan thì Akira Nishino là chiến lược gia được đánh giá cao hơn rất nhiều. Trong bối cảnh mà vòng loại World Cup đang đến khá gần, lại không có quá nhiều ứng viên nộp hồ sơ cho FAT thì chắc chắn, HLV Akira Nishino đang là ứng cử viên vô cùng sáng giá có thể dẫn dắt “Voi chiến”.

Nếu HLV Akira Nishino được FAT lựa chọn, ông sẽ trở thành địch thủ của HLV Park Hang-seo ở các giải khu vực, thậm chí tại ngay vòng loại World Cup 2022 vào tháng 9 tới nếu Thái Lan và Việt Nam nằm chung bảng đấu ở vòng loại. Đây sẽ là kịch bản rất thú vị và đáng chờ đợi với người hâm mộ của cả hai quốc gia.