Người dân vui sướng vì tìm được tro cốt người nhà ở chùa Kỳ Quang 2

Chùa Kỳ Quang 2 mở niêm phong hầm cốt, cho người dân xuống hầm cốt nhận diện di ảnh và đối chứng để tìm hũ tro cốt của thân nhân bị thất lạc.

Sáng 9/9, chùa Kỳ Quang 2, phường 17, quận Gò Vấp, TP HCM mở niêm phong hầm cốt, cho người dân xuống hầm cốt nhận diện di ảnh và đối chứng để tìm hũ tro cốt của thân nhân bị thất lạc.

Thời gian nhận diện 45 phút mỗi lượt gồm 10 thân nhân, buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 và buổi chiều từ 13h30 đến 17h30.

118849170_242036770458158_1996719896639046745_n

Danh sách người dân xuống hầm cốt tìm tro cốt người thân.

Nhiều người dân có mặt từ sớm để chờ đến lượt mình xuống hầm chờ nhận diện di ảnh và đối chứng tro cốt. Lực lượng công an phường 17, bảo vệ dân phố kiểm tra bản chính của phiếu đăng ký và bảng phô tô chứng minh nhân dân mới được vào bên trong hầm.

dsc03755-1599623070-width1024height768-auto-crop

Lực lượng chức năng túc trực kiểm tra trước hầm.

Ông Bùi Minh Dùng (ngụ quận Gò Vấp) vui mừng vì nhận ra được hũ tro cốt người thân bằng sự cẩn thận của con trai.

“Hồi tháng 4/2020 khi vào thăm linh cốt, con trai tôi viết mẩu giấy ghi họ tên, ngày mất của mẹ, sau đó dán băng keo bọc ngoài cho vào hũ cốt, rồi chụp hình lại, đề phòng tro cốt bị thất lạc. Thật là may mắn khi tôi tìm thấy hũ cốt của vợ mình. Qua đây tôi cũng mong mọi người khi gửi tro cốt vào chùa cần cẩn thận hơn, lui tới thăm nom nhiều hơn”, ông Dùng nói.

“Tôi cảm thấy sung sướng không gì bằng khi tìm được tro cốt của chồng mình. May mắn thay hũ cốt của chồng tôi còn nguyên trạng, tôi dự định sẽ đem lên Đà Lạt để tiếp tục thờ cúng”, bà N. (ngụ quận 1) nói.

Sau khi hoàn tất việc tìm kiếm, nhà chùa sẽ họp các gia đình để lắng nghe các ý kiến. Theo đại diện chùa Kỳ Quang II, các gia đình sau khi nhận các hũ cốt nếu không muốn gửi tại chùa Kỳ Quang II nữa có thể thỉnh gửi nơi khác, và khi thỉnh đi nhà chùa sẽ tổ chức lễ cúng cầu nguyện theo đúng nghi thức Phật giáo truyền thống.

Trong trường hợp thân nhân không tìm được hũ tro cốt người thân, nhà chùa đề xuất giải quyết bằng nhiều cách như: làm bảng lớn ghi họ tên người mất, di ảnh để thờ chung; trộn tro cốt đúc thành tượng để người thân cùng thờ cúng; thuỷ táng…

 

Theo Ngọc Hiếu (Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/nguoi-dan-vui-suong-vi-tim-duoc-tro-cot-nguoi-nha-o-chua-ky-quang-2-d134703.html