Người đàn ông chửi bới, đấm vào mặt nữ nhân viên đang trực cấp cứu ở bệnh viện Đà Nẵng

Hình ảnh người đàn ông tấn công nhân viên Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng (Ảnh cắt từ clip)

Nữ nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đang ngồi trực ở phòng cấp cứu thì bị một người đàn ông xông đến đấm thẳng vào mặt gây thương tích.

Sự việc xảy ra vào khoảng 3h sáng ngày 4/10, tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Vào thời điểm trên, chị T.T.T (nhân viên bệnh viện) đang ngồi trực thì bị một người đàn ông đi đến bàn trực, dùng tay nắm cổ.

Người này sau đó đấm thẳng vào mặt chị T. rồi có lời lẽ chửi bới đe dọa. Nhân viên an ninh bệnh viện phát hiện sự việc đến xử lý thì xuất hiện thêm một người đàn ông khác đến can thiệp, đưa người đánh nữ nhân viên ra ngoài.

Bác sỹ Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, cho biết sự việc không gây ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của bệnh viện.

“Nữ nhân viên này cũng đã báo cáo sự việc lên Ban giám đốc. Cái này cũng không nghiêm trọng. Bệnh viện chỉ đạo không xử lý vụ việc.

Chúng tôi không biết người hành hung là ai nhưng có thể là người nhà bệnh nhân”, ông Trung cho hay.