Nghi phạm thứ 2 trong vụ sát hại tài xế ôtô, ném xác ở đèo Thung Khe đã bị bắt

Đối tượng Bùi Văn An. Ảnh: CAND.

Sau nhiều ngày bao vây, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt giữ được Bùi Văn An, nghi phạm thứ 2 trong vụ sát hại tài xế ô tô, vứt xác ở chân đèo Thung khe.

Chiều 15/9, trao đổi với phóng viên, đại tá Phạm Văn Sử, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh này đã bắt giữ được Bùi Văn An (21 tuổi, trú tại xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn), là nghi phạm thứ hai bị tình nghi liên quan đến vụ sát hại tài xế ô tô, vứt xác ở chân đèo Thung Khe.

“Công an tỉnh đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ vào cuộc truy bắt, sau nhiều ngày bao vây, sáng nay chúng tôi bắt được đối tượng đang ẩn náu tại một khu rừng gần nhà”, đại tá Sử nói.

Nghi phạm thứ 2 trong vụ sát hại tài xế ôtô, ném xác ở đèo Thung Khe đã bị bắt - Ảnh 1.

Người dân khu vực đến theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: B N.

Trước đó, lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt đối tượng Bùi Văn Hiền (19 tuổi) tại nhà riêng ở xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hiển khai nhận, cùng với Bùi Văn An đến thuê anh Bùi Văn Nam (36 tuổi, trú tại xóm Yên Kim, xã Yên Nghiệp, cùng huyện) lấy ô tô chở đi lúc 2h sáng ngày 4/9.

Trên đường di chuyển, lợi dụng lúc anh Nam không để ý, cả hai đã dùng dây dù siết cổ khiến nạn nhân tử vong, rồi vứt xác xuống khu vực đèo Thung Khe (ở xã Tòng Đậu, huyện Mộc Châu), cách mặt đường Quốc lộ 6 khoảng hơn 100m.

“Vụ việc hết sức phức tạp, ngay khi tiếp nhận thông tin, công an tỉnh đã lập Ban chuyên án vào cuộc và xác định được hai đối tượng trên. Khi đấu tranh khai thác, đối tượng mới khai ra nơi giết hại, phi tang xác nạn nhân”, đại tá Sử nói.

Công an tỉnh Hòa Bình đang hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định.