Ngày tựu trường năm mới đẫm nước mắt ở ngôi trường có 6 học sinh tử nạn trong Tết

Cô giáo phụ trách đội bật khóc khi điều hành lễ tưởng niệm

“Lớp học từ nay trống vắng, chỉ còn 21 em khi 6 học sinh tử vong trong ngày mồng 4 Tết Nguyên đán”, thầy hiệu phó đau đớn nói trong ngày tựu trường đầu năm.

Ngày 11/2, giáo viên và học sinh trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đã tổ chức lễ tưởng niệm 6 học sinh xấu số trong buổi chào cờ đầu tiên sau khi kết thúc kỳ nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Trong kỳ nghỉ Tết, 6 học sinh của trường gồm em Trần Lê Ly Na, Trần Thị Thúy, Phạm Thị Thuận, Nguyễn Văn Ý, Mai Văn Công và Nguyễn Đức Toàn (cùng sinh năm 2004, học sinh lớp 9/1 trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, huyện Thăng Bình) đã tử vong khi rủ nhau tắm biển tại xã Bình Minh vào chiều ngày 8/2 (mồng 4 Tết).

Ngoài ra, em Nguyễn Hòa Ngọc Anh đang cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Thầy Nguyễn Đắc Lữ, Hiệu phó trường THCS Nguyễn Duy Hiệu bật khóc khi nhắc đến các học sinh ngoan hiền, giỏi giang nhưng xấu số tại lễ tưởng niệm. Hàng trăm học sinh các khối lớp khác cũng bật khóc khi phút tưởng niệm bắt đầu.

Ngày tựu trường năm mới đẫm nước mắt ở ngôi trường có 6 học sinh tử nạn trong Tết - Ảnh 1.

Các học sinh khóc khi nhắc đến các bạn xấu số tại lễ tưởng niệm

“Đây là lần đầu tiên nhà trường gánh chịu nỗi đau, mất mát lớn như vậy kể từ khi thành lập. Lớp học từ nay trống vắng, chỉ còn 21 em”, thầy Lữ bật khóc nói.

Cô Nguyễn Thị Phương Thúy, giáo viên chủ nhiệm lớp 9/1, khóc nấc khi nhắc đến tên các học sinh thân yêu. 

Cô Thúy cho hay đến bây giờ vẫn không tin các em đã qua đời đau đớn như vậy.

Ngày tựu trường năm mới đẫm nước mắt ở ngôi trường có 6 học sinh tử nạn trong Tết - Ảnh 2.

Giáo viên và học sinh trường THCS Nguyễn Duy Hiệu quyên góp giúp đỡ các bạn gặp nạn

“Chưa bao giờ trong cuộc đời giáo viên của mình tôi phải trải qua nỗi đau lớn như những ngày qua. Các em đều học giỏi, ngoan. Cuộc đời các em còn quá dài ở phía trước nhưng đành dở dang”, cô Thúy nói.

Trước đó, chiều 8/2, 8 em học sinh lớp 9/1, trường Trung học cơ sở Nguyễn Duy Hiệu (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) rủ nhau đi tắm biển Bình Minh không may bị đuối nước. Hai em được cứu lên bờ hiện đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam.