“Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2023

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2023) và 18 năm Ngày toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2023), ngày 10/8, tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn và xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ đã diễn ra hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” và ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023″. Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, dự và chỉ đạo tại các hội nghị.

Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ.
Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ.

Thời gian qua phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã Nam Sơn đã có những bước phát triển mạnh mẽ, có sức lan tỏa cao, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTQ, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Xã đã thành lập 9 tổ an ninh trật tự tại 9 thôn trên địa bàn. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, nhận thức và trách nhiệm của nhân dân trong tham gia nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; nâng cao tinh thần cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; giữ vững ổn định chính trị và kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cùng Lãnh đạo huyện Ba Chẽ tham gia ngày hội toàn dân bảo vệ tổ quốc 2023 tại xã Nam Sơn.
Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cùng lãnh đạo huyện Ba Chẽ tham gia Ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2023, tại xã Nam Sơn.

Tại hội nghị, trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, người dân huyện Vân Đồn và Ba Chẽ đã đánh giá cao sự đồng hành, giúp đỡ của lực lượng Công an huyện trong công tác dân vận và ra quân quyết liệt, xử lý nhanh chóng, kịp thời các vụ việc liên quan đến lĩnh vực ANTT trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, tình hình ANTT trên địa bàn huyện Vân Đồn và Ba Chẽ cơ bản ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp. Công tác tiếp nhận, phân loại, điều tra và xử lý các tin báo tố giác về tội phạm đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đánh giá cao sự nỗ lực trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của huyện Vân Đồn và Ba Chẽ. Những kết quả đã đạt được là minh chứng rõ nét về sự linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, sự đoàn kết nội bộ, sự gắn bó giữa chính quyền với nhân dân và lực lượng vũ trang, trong đó lực lượng Công an đóng vai trò nòng cốt. Cùng với đó, trong thời gian qua, MTTQ các cấp đã phối hợp với công an các huyện, thị xã, thành phố thực hiện rất tốt, bài bản việc tổ chức triển khai hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” và “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” ở các cấp . Trong thời gian tới, huyện Vân Đồn và Ba Chẽ cần tiếp tục tập trung cao độ trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, đồng bộ các giải pháp để xây dựng lực lượng Công an huyện ngày càng trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, vì người dân phục vụ để thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, góp phần xây dựng huyện Vân Đồn và huyện Ba Chẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.
Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2023 ở huyện Vân Đồn.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh khẳng định, những ý kiến đóng góp, xây dựng của người dân là “chìa khóa” để lực lượng Công an thực hiện được các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chính vì vậy, công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo của người dân của lực lượng Công an các cấp cần luôn phải được chú trọng, quan tâm triệt để. Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch, tổ chức nhiều hội nghị, đề ra giải pháp phong phú, thiết thực, gần dân hơn nữa để đảm bảo tính khách quan minh bạch và ghi nhận nhiều hơn những ý kiến đóng góp của người dân về các vấn đề an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội… nhằm thực hiện quyết liệt, hiệu quả công việc quản lý nhà nước, tạo địa bàn trong sạch, không có tội phạm, đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân.

Người dân huyện Vân Đồn đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, người dân huyện Vân Đồn, Ba Chẽ đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến các vấn đề về: Đảm bảo an ninh chính trị tại cơ sở; phối hợp với nhân dân trong công tác an ninh trật tự; lắng nghe ý kiến, phản ánh của nhân dân; công tác quản lý phương tiện thủy và khai thác thủy hải sản ven bờ trên địa bàn huyện Vân Đồn; công tác đảm bảo an toàn giao thông đường bộ tại các tuyến đường; xử lý tình trạng uống rượu bia, lạng lách đánh võng khi tham gia giao thông; cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân; đồng hành cùng người dân thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; đảm bảo an ninh mạng; phòng chống tội phạm ma túy…

Người dân xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp của người dân, lãnh đạo Công an huyện Vân Đồn và Ba Chẽ đã trực tiếp ghi nhận, tiếp thu và giải đáp những ý kiến của nhân dân. Đồng thời, cam kết sẽ tiến hành giải quyết kịp thời những tồn tại, hạn chế, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhân dịp này, có 3 cá nhân tại xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ đã được trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ trưởng Bộ Công an; nhiều tập thể, cá nhân tại xã Nam Sơn được nhận bằng khen của UBND tỉnh; giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh, UBND huyện Ba Chẽ vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho các cá nhân tại xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ.

Cùng với đó, nhân dịp này, Công an tỉnh Quảng Ninh cùng các đơn vị đồng hành là Ngân hàng Viettinbank chi nhánh Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam hỗ trợ kinh phí xây nhà (100 triệu đồng/hộ) cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Ba Chẽ, Bình Liêu, Hải Hà, Vân Đồn và TP Hạ Long. Công an tỉnh tặng Đảng bộ, chính quyền, cán bộ và nhân dân huyện Ba Chẽ 10 triệu đồng; tặng quà trị giá 3 triệu đồng/suất cho 3 gia đình khó khăn trên địa bàn xã Nam Sơn. Công an huyện Ba Chẽ tặng 500 mũ bảo hiểm cho nhân dân xã Nam Sơn.

Công an tỉnh Quảng Ninh cùng các đơn vị đồng hành trao tặng kinh phí xây nhà cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Cũng trong buổi sáng nay (10/8/2023), TP Cẩm Phả đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình trụ sở Công an xã Dương Huy. Tham dự có đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ 78 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2023) và 18 năm Ngày toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2023) và hướng tới chào mừng 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 – 30/10/2023).

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình trụ sở Công an xã Dương Huy.
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình trụ sở Công an xã Dương Huy.

Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 9/2022, với diện tích hơn 200 m2, gồm 3 tầng, 1 tum cùng các hạng mục phụ trợ từ nguồn ngân sách của TP Cẩm Phả, với tổng vốn đầu tư trên 16,7 tỷ đồng.

Công trình được bàn giao và đi vào sử dụng có ý nghĩa rất to lớn, góp phần giải quyết những khó khăn về nơi làm việc, nơi sinh hoạt, tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ chiến sĩ Công an thành phố nói chung và Công an xã Dương Huy nói riêng yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Giúp cho người dân tới làm việc được thuận lợi, an toàn.

Minh Đức

Nguồn Báo Quảng Ninh: https://baoquangninh.vn/ngay-hoi-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-va-cong-an-lang-nghe-y-kien-nhan-dan-nam-2023-3254187.html