Nền bóng đá Indonesia phẫn nộ trước việc 1 CĐV bị đánh chết thương tâm

Đây là một cú sốc rất lớn với bóng đá Indonesia và cũng là hồi chuông báo động cho vấn nạn bạo lực tồn tại xung quanh nền túc cầu nước này.

Theo Thejakartapost đăng tải trưa nay (24/9), nền bóng đá Indonesia vừa trải qua cú sốc đau đớn sau khi một người hâm mộ của CLB Persija Jakarta bị nhóm CĐV quá khích của Persib Banding đánh đập tới thiệt mạng.

Vụ việc xảy ra vào ngày Chủ nhật (23/9), ngay trước trận đấu giữa chủ nhà Persib Banding gặp Persija Jakarta ở giải VĐQG Indonesia. Theo hãng thông tấn ở xứ Vạn đảo, cú sốc này đã gây ra làn sóng phẫn nộ từ các quan chức, cầu thủ, người hâm mộ và cư dân mạng ở nước này.

Thejakartapost cho biết thêm, nạn nhân xấu số là CĐV Haringga Sirila, mới 23 tuổi. Theo báo cáo ban đầu, anh đã bị một nhóm rất đông các CĐV của Persib truy đuổi và tấn công gần Sân vận động Gelora Bandung Lautan Api ở Bandung, Tây Java.

Nhóm quá khích này liên tục đấm, đá vào vùng đầu, một số khác tấn công Sirila bằng ván gỗ, gạch đá, dẫn tới việc nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cảnh sát đã bắt giữ 5 nghi phạm và vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Nền bóng đá Indonesia phẫn nộ trước việc 1 CĐV bị đánh chết thương tâm - Ảnh 1.

Hình ảnh CĐV xấu số bị đánh tới thiệt mạng (ảnh cắt từ clip).

Thống đốc Tây Java Ridwan Kamil đã bày tỏ nỗi đau sau cái chết của Haringga trên tài khoản Instagram của mình vào Chủ nhật:

“Tôi vô cùng phẫn nộ trước hành động phi nhân tính của một số Bobotoh (nhóm CĐV quá khích của Persib). Đối với tôi, sẽ là tốt hơn nếu không có một giải đấu bóng đá mà tính mạng của CĐV lại bị tước đoạt”.

Trong khi đó, Thống đốc thủ đô Jakarta Anies Baswedan cũng cực lực lên án những hành vi bạo lực của nhóm CĐV Persib. Tuy nhiên, ông kêu gọi CĐV của CLB Persija không được dùng những hành vi bạo lực để trả đũa.

Theo Thejakartapost, Persib và Persija là những đối thủ không đội trời chung ở giải VĐQG Indonesia. Mỗi khi đối đầu, các CĐV của hai bên thường xuyên tấn công, đụng độ lẫn nhau. Điều tương tự cũng thường xảy ra với các cầu thủ ở trên sân.

Nền bóng đá Indonesia phẫn nộ trước việc 1 CĐV bị đánh chết thương tâm - Ảnh 2.

Tài khoản mạng xã hội của Persija Jakarta bày tỏ nỗi đau trước cái chết thương tâm của CĐV Haringga Sirila.

Ngày 23/9, sau sự cố CĐV bị đánh thiệt mạng thì trận đấu giữa Persib Banding và Persija Jakarta vẫn diễn ra bình thường. Kết quả, đội chủ nhà phải đợi tới phút 90+4 mới giành chiến thắng sát nút 3-2.