Nam thanh niên thuê 3 ô tô mang cầm cố lấy hơn 400 triệu tiêu xài

Trong thời gian ngắn, Nguyễn Văn Độ đã thuê 3 ô tô của người dân rồi mang đi cầm cố lấy hơn 400 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Ngày 11/2, Công an huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Văn Độ (24 tuổi, ở xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

untitled-1-copy-415

Đối tượng Nguyễn Văn Độ.

Trước đó, vào ngày 14/12/2022, Độ thuê ô tô của anh T.D.A. (25 tuổi, ở huyện Thanh Trì, TP Hà Nội), sau đó không mang trả xe như đã giao hẹn mà lại đem đi cầm cố với số tiền 120 triệu đồng.

Chưa hết, trong các ngày 4 và 30/1/2023, Độ tiếp tục thuê 2 ô tô của anh T.H.A. (24 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) và anh L.V.Đ. (26 tuổi, ở huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) rồi mang đi cầm cố với tổng số tiền 310 triệu đồng.

Theo kết luận định giá tài sản, tại thời điểm bị chiếm đoạt, 3 ô tô mà Độ đã mang đi cầm cố có tổng giá trị gần 1,4 tỷ đồng.