Nam thanh niên bị đâm vào cổ tử vong trong cuộc nhậu ở Sài Gòn

Ảnh minh họa: M.T

Trong lúc nhậu, giữa Hiền và Hiếu xảy ra mâu thuẫn cự cãi lớn tiếng với nhau. Bực tức, Hiếu dùng dao đâm vào cổ Hiền khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 15/12, Công an huyện Củ Chi, TPHCM đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hiếu (SN 1969, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, tối 9/12, Hiếu cùng anh Phạm Thành Hiền (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi) và nhóm bạn tổ chức ăn nhậu ở con hẻm số 480 đường Bến Đình, ấp Gót Chàng, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TPHCM.

Đến 19h30 cùng ngày, trong lúc ăn nhậu thì Hiếu và anh Hiền xảy ra mâu thuẫn nên cự cãi lớn tiếng với nhau. Cả 2 xông vào đánh nhau thì được mọi người can ngăn. Bực tức, Hiếu lấy dao rồi đâm vào cổ Hiền khiến nạn nhân bị thương gục tại chỗ.

Gây án xong, Hiếu bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Hiền được người dân kiểm tra để đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra truy xét Hiếu.

Ngày 10/12, Hiếu biết nam thanh niên tử vong nên đã tới công an đầu thú khai nhận hành vi như trên. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để tiếp tục xử lý theo quy định.