Nam thanh niên bắt cóc, hiếp dâm học sinh lớp 1

Quang tại cơ quan điều tra

Cháu T đang đi bộ về nhà sau giờ học thì bị Quang bắt cóc chở đến khu vực vắng rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngày 9/11, Đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam), cho biết đã bắt giữ Trần Văn Quang (25 tuổi, trú xã Bình Quý) để điều tra về hành vi bắt cóc, hiếp dâm trẻ em.

Đại tá Xuân cho hay vụ việc đặc biệt nghiêm trọng nên Công an huyện Thăng Bình đã chuyển hồ sơ và Trần Văn Quang cho Công an tỉnh Quảng Nam điều tra.

Công an huyện Thăng Bình cho hay vào chiều 8/11, gia đình cháu N.T.T (6 tuổi, học sinh lớp 1 trường Tiểu học Kim Đồng, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) trình báo nghi ngờ cháu bị bắt cóc.

Công an huyện Thăng Bình ngay lập tức triển khai lực lượng điều tra. Qua nhận dạng, Quang là đối tượng có nhiều nghi vấn nên được đưa về cơ quan điều tra để làm việc.

Nam thanh niên bắt cóc, hiếp dâm học sinh lớp 1 - Ảnh 1.

Người nhà cháu T nhận lại con ở trụ sở công an

Tại trụ sở Công an, Quang khai nhận hành vi bắt cóc của mình. Ngoài ra, anh ta còn khai đã thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu T.

Quang khai đang đi trên đường thì thấy cháu T. đi học về vào khoảng 16h30. Quang đi theo rồi dụ dỗ cháu T. lên xe rồi chở đi khu vực vắng cách sân bóng Thăng Hoa (thị trấn Hà Lam) khoảng 200m.

Tại đây, Quang thực hiện hành vi đồi bại với cháu T. Xong việc, Quang chở cháu T. thị trấn Hà Lam, thả xuống đường rồi đến một quán internet ở xã Bình Quý ngồi.

Đại tá Xuân cho hay hiện cháu T đang được giám định tại Khoa sản Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Nam để giám định.