Nam sinh Ngoại thương giành Huy chương Đồng Tin học văn phòng thế giới nội dung Excel

Trần Hoàng Anh sinh viên Đại học Ngoại thương chính là đại diện duy nhất của Việt Nam vừa đạt được tấm huy chương trong cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới.

Cụ thê, vượt qua các đối thủ đến từ gần 60 quốc gia, trong đó có nhiều cường quốc công nghệ thông tin như Hàn Quốc, Ấn Độ hay Mỹ, Trần Hoàng Anh (sinh viên trường ĐH Ngoại thương Hà Nội) đã đoạt huy chương đồng duy nhất của nội dung Microsoft Excel 2013.

Thành tích của Hoàng Anh giúp Việt Nam tiếp tục là một trong 10 đội tuyển mạnh nhất thế giới, nâng tổng số huy chương đội Việt Nam đã giành được trong 10 năm qua lên 11, trong đó có một huy chương vàng, một bạc và chín đồng.

Nam sinh Ngoại thương giành Huy chương Đồng Tin học văn phòng thế giới nội dung Excel - Ảnh 1.

Trần Hoàng Anh, sinh viên Trường ĐH Ngoại thương, Hà Nội (giữa) đoạt huy chương đồng cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới 2019. Ảnh: BTC

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, Đoàn Hồng Nam (Trưởng đoàn Việt Nam tham dự vòng chung kết thế giới) chia sẻ rằng mỗi nội dung thi gồm Microsoft Word, Excel và PowerPoint chỉ có một bộ huy chương (một Vàng, một Bạc và một Đồng) nên tấm huy chương đồng của Trần Hoàng Anh rất đáng quý.

Tham gia tranh tài tại VCK thế giới Cuộc thi MOSWC 2019, đoàn Việt Nam có 3 thí sinh gồm: Nguyễn Lưu Hoàng Anh – Học sinh trường THPT Đinh Thiện Lý – TP.HCM, nhà Vô địch quốc Quốc gia môn thi Microsoft Word 2013; Lê Khang Hiếu, cựu Học sinh Trường PT Đoàn Thị Điểm Greenfield (Hưng Yên), Vô địch quốc Quốc gia môn thi Microsoft PowerPoint 2013 và Trần Hoàng Anh, sinh viên Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội) – Vô địch Quốc gia môn thi Microsoft Excel 2013. 

Được biết, năm 2019 là năm thứ 10 Việt Nam tham dự cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới. Trải qua chặng đường 10 năm, cuộc thi đã góp phần thay đổi quan điểm đào tạo về tin học ứng dụng trong nước, đồng thời tạo ra phong trào học kỹ năng Microsoft Office theo chuẩn quốc tế MOS không chỉ trong các trường Đại học, Cao đẳng mà cả trong các trường THPT.