Một bé gái 10 tuổi ở Tuyên Quang bị người tình của mẹ xâm hại nhiều lần

Bé gái 10 tuổi được xác định đã bị xâm hại nhiều lần bởi người tình của mẹ, trong đó người mẹ cũng chính là người đã tiếp tay.

Ngày 21/2, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.M.C (SN 1972, trú TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Con-gai-10-tuoi-bi-xam-hai-me-bi-cam-di-khoi-noi-cu-tru-7465191b-2b28-4689-aae2-88d30d12d38e-1676961947-927-width1008height1280.

Đối tượng C. tại cơ quan công an.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với N.T.S (SN 1993, trú huyện Yên Sơn, mẹ của nạn nhân) cùng về tội danh nói trên để phục vụ công tác điều tra.

Theo tài liệu điều tra, C. đã nhiều lần xâm hại tình dục con gái riêng của S. là cháu H.K.L (SN 2013, trú tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang).

Ngày 17/2, vụ việc đã được cơ quan chức năng phát hiện, lực lượng thuộc Phòng PC01 đã ngay lập tức bắt giữ C. và S. để phục vụ công tác điều tra.

 

Nguồn tin cho hay, bước đầu điều tra, xác định S. chính có dấu hiệu là đồng phạm, tiếp tay cho C. xâm hại con gái ruột là cháu L.

Theo đó, S. không bị tạm giữ vì trong quá trình điều tra, đối tượng đang nuôi con nhỏ.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, Điều 142 Bộ luật Hình sự, tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi có thể bị phạt tù từ 7 năm đến chung thân hoặc tử hình.