“Mỗi lần Nhã Phương xuất hiện trước công chúng, ê-kíp phải chuẩn bị cả chục bộ đồ”

Không chỉ thế, stylist Hoàng Ku còn tiết lộ, Nhã Phương là người ít nói, kỹ tính, ngại thay đổi.

Sau khi kết hôn với Trường Giang, Nhã Phương nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc và phong cách. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Nhã Phương đều khiến khán giả trầm trồ về sự đầu tư, cuốn hút.

Là người trực tiếp góp phần vào sự thay đổi đặc biệt này của Nhã Phương, stylist Hoàng Ku được xem là “người đàn ông giúp Nhã Phương ngày càng xinh đẹp, gợi cảm hơn”. 

Là stylist nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt, từng “biến hóa” phong cách cho rất nhiều người đẹp nổi tiếng như Hoàng Thùy Linh, Lưu Hương Giang… song, Hoàng Ku tiết lộ anh chưa từng phải chiều chuộng ai nhiều như với Nhã Phương.

Mỗi lần Nhã Phương xuất hiện trước công chúng, ê-kíp phải chuẩn bị cả chục bộ đồ - Ảnh 1.

Hoàng Ku là stylist nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt.

“Sau gần 2 tháng làm việc, tôi mới gặp Nhã Phương lần đầu”

Được biết anh bắt đầu làm stylist cho Nhã Phương kể từ khi cô ấy “tái xuất” sau hôn lễ với Trường Giang. Mối duyên nào đưa 2 người hợp tác với nhau?

Tôi có theo dõi Nhã Phương và thấy Phương cần 1 sự thay đổi trong phong cách. Tôi nghĩ mình sẽ làm tốt việc này, đó là lý do tôi đã nhận lời ngay lập tức khi phía công ty của Phương ngỏ lời mời hợp tác.

Tôi và Phương làm việc với nhau chủ yếu qua tin nhắn và gọi điện, sau gần 2 tháng làm việc với nhiều outfit dự tiệc thì 2 anh em mới gặp nhau lần đầu trong 1 photoshoot quảng cáo. Tuy vậy nhưng ê-kíp làm việc với nhau khá ăn ý và chưa có sự cố nào xảy ra cả.

Dễ dàng nhận thấy phong cách của Nhã Phương đang dần thay đổi sang hướng gợi cảm hơn. Đây có phải là định hướng của anh cho hình ảnh của cô ấy?

Tôi và Phương không hướng đến hình ảnh gợi cảm. Để thay đổi hình ảnh cho Phương là công việc của cả 1 ê-kíp, tôi là người giúp Phương đưa ra định hướng ban đầu và lựa chọn trang phục cho Phương để Phương toả sáng và đẹp hơn mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

Mỗi lần Nhã Phương xuất hiện trước công chúng, ê-kíp phải chuẩn bị cả chục bộ đồ - Ảnh 3.

“Hình ảnh “cộp mác” Nhã Phương khi tôi đảm nhiệm có thể gói gọn trong 2 từ “thanh tao”.

Nếu trước đây Phương vẫn còn có nhiều lựa chọn cho phong cách của mình, thì việc của tôi là giúp Phương trở về 1 phong cách duy nhất hợp với Phương nhất, khiến Phương tự tin nhất.

Hình ảnh “cộp mác” Nhã Phương khi tôi đảm nhiệm có thể gói gọn trong 2 từ “thanh tao”, 1 vẻ đẹp hình mẫu của văn minh và thanh lịch.

“Nhã Phương là nghệ sĩ mà tôi chiều chuộng nhất từ trước tới nay”

Từ trước tới nay Nhã Phương luôn trung thành với style nữ tính, an toàn. Thậm chí cô ấy từng chia sẻ rằng cô ấy cảm thấy không thoải mái khi mặc trang phục táo bạo. Anh có khó khăn trong việc thuyết phục Nhã Phương thay đổi phong cách?

Trong những bộ trang phục gần đây, tôi không lựa chọn cho Phương những bộ quá hở hang táo bạo. Tôi giúp Phương khoe đường cong, vẻ đẹp qua những bộ váy hết sức chừng mực không gây phản cảm, thường với những tone màu nhẹ nhàng nữ tính như trắng, hồng, xanh nhạt.

Mỗi lần Nhã Phương xuất hiện trước công chúng, ê-kíp phải chuẩn bị cả chục bộ đồ - Ảnh 4.

Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, ekip stylist phải có đến gần chục sự lựa chọn khác nhau cho Nhã Phương.

Phương luôn ngần ngại phải thử 1 bộ trang phục lạ, nên luôn cần thời gian để Phương thêm suy nghĩ và quyết định. Vì vậy với mỗi 1 lần xuất hiện trước công chúng, là trước đó ê-kíp stylist phải chuẩn bị cả chục bộ khác nhau cho Phương lựa chọn.

Đối với tôi, quan trọng là sự thoải mái của người mặc bộ trang phục, khi thoải mái bạn mới có được sự tự tin để toả sáng. Vậy nên tôi không bao giờ ép Phương phải mặc 1 bộ trang phục quá mới mẻ mà Phương chưa thực sự thích.

Style gần đây của Nhã Phương nhận được nhiều lời khen của khán giả. Song cũng có người lo lắng rằng việc theo đuổi phong cách gợi cảm hơn sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh “ngọc nữ” trong sáng, kín đáo của cô ấy trước đây. Anh nghĩ sao về việc này?

Đúng là trước đây Phương thường xuyên ăn mặc kín đáo, như áo cao cổ, sơmi. Lí do đầu tiên là Phương không tự tin với hình thể của mình nên thường chọn trang phục kín đáo. Lí do thứ 2 là Phương chưa tìm được phong cách cho bản thân.

Việc của tôi là giúp Phương hiểu được vẻ đẹp của bản thân, ưu điểm và khuyết điểm của chính mình để lựa chọn trang phục phù hợp. Và tất nhiên là đưa ra định hướng hình ảnh cho Phương thì tuyệt đối không có chỗ cho những trang phục hở hang và phản cảm.

Những lần xuất hiện gần đây tôi thường lựa chọn cho Phương những bộ váy hở vai, hoặc cutout phần lưng, đa số là những chiếc váy ôm để tôn dáng đồng hồ cát của Phương mà trước đây khán giả ít có cơ hội được chiêm ngưỡng.

Và việc Phương chăm chỉ luyện tập để thay đổi về ngoại hình cũng là chìa khoá để khiến Phương trông “mặn mà” hơn trước kia.

Mỗi lần Nhã Phương xuất hiện trước công chúng, ê-kíp phải chuẩn bị cả chục bộ đồ - Ảnh 5.

“Đưa ra định hướng hình ảnh cho Phương thì tuyệt đối không có chỗ cho những trang phục hở hang và phản cảm”.

Làm việc với Nhã Phương, anh cảm thấy thế nào?

Điều thú vị cũng chính là thử thách cho tooi đó là Phương khá ít nói và là type người ngại thay đổi. Nên lúc nào cũng cần rất nhiều sự động viên và chăm sóc tận tình hơn, cũng như phải chuẩn bị cho Phương nhiều lựa chọn hơn để Phương có được sự thoải mái nhất.

Chắc Phương là nghệ sĩ mà tôi chiều nhất đấy!

Anh nghĩ sao nếu khán giả gọi anh là “người đàn ông khiến Nhã Phương trở nên hấp dẫn hơn”?

Chỉ sợ anh Giang (Trường Giang) cảm thấy không vui thôi, còn nếu anh Giang và Phương đồng ý, thì Hoàng thấy nickname theo nghĩa bóng này cũng dễ thương. (Cười).