“Messi Thái” lập cột mốc lịch sử ở J.League, gián tiếp gửi lời cảnh báo tới Việt Nam

Có vẻ Chanathip đang dần lấy lại phong độ trong bối cảnh anh sắp trở về ĐTQG Thái Lan đối đầu tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup.

Chiều nay (20/7), ngôi sao Chanathip Songkrasin đã thi đấu tỏa sáng với một bàn thắng và một kiến tạo, giúp đội nhà Consadole Sapporo đại thắng Shonan 5-2 ở vòng 20 J.League. Đây là chiến thắng đầu tiên của Sapporo sau 4 trận liên tiếp chỉ hòa và thua.

Đáng chú ý, màn tỏa sáng trước Shonan giúp “Messi Thái” sở hữu bàn thắng thứ hai ở đấu trường J.League mùa này, cùng với 6 đường kiến tạo sau 16 lần ra sân. Quan trọng hơn, đây là cột mốc rất đáng nhớ với Chanathip bởi anh chính thức xác lập kỷ lục trở thành cầu thủ đầu tiên của Thái Lan sở hữu 10 bàn thắng ở J.League (mùa trước, anh ghi 8 bàn).

“Messi Thái” lập cột mốc lịch sử ở J.League, gián tiếp gửi lời cảnh báo tới Việt Nam - Ảnh 1.

Chanathip trở thành cầu thủ đầu tiên của bóng đá Thái Lan sở hữu 10 bàn thắng ở J.League.

Nhìn chung, phong độ của Chanathip ở mùa giải năm nay không thăng hoa như mùa giải năm ngoái, khi anh trở thành cầu thủ xuất sắc nhất của Sapporo. Song, màn tỏa sáng trước Shonan đang được kỳ vọng sẽ giúp ngôi sao sinh năm 1993 lấy lại niềm cảm hứng trong bối cảnh không lâu nữa, anh sẽ trở về hội quân cùng ĐTQG Thái Lan đối đầu tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup.

Hồi tháng Sáu vừa qua, Chanathip đã không thể góp mặt ở ĐT Thái Lan thi đấu với Việt Nam King’s Cup do gặp chấn thương. Đây là nguyên nhân khá quan trọng khiến “Voi chiến” thất thủ trước thầy trò HLV Park Hang-seo với tỷ số 0-1 ngay tại Buriram.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, nếu Chanathip có thể sở hữu thể trạng và phong độ tốt nhất khi đội quân cùng ĐTQG, đây chắc chắn vẫn sẽ là nhân tố quan trọng nhất của “Voi chiến” và các cầu thủ phòng ngự của thầy Park phải đặc biệt cảnh giác.