Messi đang nguy hiểm hơn bao giờ hết, vì anh đã biết cách… buông bỏ

Bây giờ chưa phải mùa hè, nhưng đội trưởng của Barcelona đang tận hưởng rất nhiều ngày nghỉ ngơi.

Có vẻ Messi đã biết dưỡng sức như cách Ronaldo đang làm. Bây giờ, khi Barcelona đã tạo khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi, khi Messi đã bỏ xa những đối thủ cạnh tranh trong cuộc đua chiếc giày vàng, vị thánh sống của làng bóng đá thế giới gật đầu nhất trí với kế hoạch nghỉ ngơi mà HLV của anh đề ra. Messi cần sung sức nhất cho giai đoạn nước rút cuối cùng của mùa giải.

Tờ Marca bình luận: “Giờ đây Messi đã chín chắn hơn. Anh ấy biết rằng, để trình diễn ở đẳng cấp cao nhất trong những trận cầu quan trọng, anh phải nghỉ ngơi ở những trận còn lại”.

Những con số không nói dối. Tháng tư vừa qua, siêu sao sinh năm 1987 mới chỉ ra sân thi đấu ngay từ đầu ở 4 trận trong 8 trận của Barcelona trên mọi đấu trường. Tổng thể, Messi chỉ chơi 465 phút.

Trong quá khứ, Messi chỉ chơi ít hơn con số 465 phút/tháng ở ba mùa 2005/06, 2007/08 và mùa 2012/13 vì chấn thương.

Messi đang nguy hiểm hơn bao giờ hết, vì anh đã biết cách... buông bỏ - Ảnh 1.

Messi là chuyên gia trong những trận bán kết Champions League.

Từ cuối năm 2018 đến nay, Messi đã xin không về tập trung thi đấu với ĐTQG Argentina. Việc này cũng giúp anh tiết kiệm nhiều sức, không lãng phí năng lượng cho những chuyến bay cả chục nghìn cây số, bên cạnh những trận đấu vô thưởng vô phạt.

Mấy năm gần đây, Messi luôn đuối sức trong phần cuối của mùa giải. Việc này là một trong những nguyên nhân khiến Barca liên tiếp thua đau ở Champions League. Đó không phải lập luận vô căn cứ, bởi Messi chỉ vừa mới phá dớp không thể ghi bàn ở Champions League trong tháng tư. Trước đấy, anh đã có 7 năm liên tiếp hát bài “Tháng tư là lời nói dối của anh”.

Siêu phẩm đá phạt ‘kết liễu’ Liverpool của Messi nhìn từ khán đài