Man United chính thức bị Man City vượt mặt ở hạng mục vốn là niềm tự hào

Không chỉ thua kém về thành tích tại các giải đấu, Man United cũng đang dần bị Man City vượt mặt ở giá trị bên ngoài sân cỏ.

Kể từ khi HLV Sir Alex nghỉ hưu, Man United chưa thể giành chức vô địch Premier League. Thất bại liên tiếp đã ảnh hưởng rất lớn tới vị thế của đội bóng áo đỏ thành Manchester. Họ vẫn giữ được giá trị thương hiệu nhờ sở hữu số lượng CĐV rất lớn. Tuy nhiên, ở thời điểm này, Quỷ đỏ đã bị gã hàng xóm Man City qua mặt.

Cụ thể, theo kết quả nghiên cứu của Đại học kinh doanh thể thao Liverpool, giá trị của Man City đã vượt ngưỡng 2 tỉ bảng, đạt mốc 2,364 tỉ bảng. Con số ấn tượng này đủ để The Citizens trở thành CLB có giá trị lớn nhất Premier League nói riêng và nước Anh nói chung.

Man United chính thức bị Man City vượt mặt ở hạng mục vốn là niềm tự hào - Ảnh 1.

Man City ngày càng hoạt động hiệu quả hơn

Trong khi đó, Man United xếp thứ 2 với giá trị ước tính khoảng 2,089 tỉ bảng, kém 275 triệu bảng so với đội bóng cùng thành phố. Đây là nghiên cứu được tổng hợp chi tiết từ rất nhiều hạng mục, từ doanh thu, lợi nhuận, giá trị cầu thủ, quỹ lương cho tới số lượng CĐV tới sân.

Với chức vô địch Premier League 2017-18, Man City đã có sự bứt phá mạnh mẽ ở đảo quốc sương mù. Hiện tại, họ cũng đang đứng trước cơ hội bảo vệ thành công chiếc cúp bạc nước Anh. Ngoài ra, đội bóng của Pep cũng đã sở hữu chiếc cúp Liên đoàn và sẽ đá trận chung kết FA Cup với Watford.

Theo thống kê chung, cả Premier League có tổng giá trị khoảng 14,7 tỉ bảng, giảm 1,6%. Tuy vậy, top 6 đội dẫn đầu lại áp đảo với tổng giá trị 10,9 tỉ bảng, chiếm 74% (tăng 7% so với năm ngoái).

Man United chính thức bị Man City vượt mặt ở hạng mục vốn là niềm tự hào - Ảnh 2.

Man United cần sớm trở lại với các danh hiệu nếu không muốn tụt hậu

Ngoài 2 đội bóng thành Manchester, các CLB khác trong nhóm Big 6 như Tottenham, Chelsea, Arsenal và Liverpool cũng đều có giá trị vượt ngưỡng 1 tỉ bảng. Tuy nhiên, đội xếp thứ 7, Burnley chỉ có giá trị khoảng 398 triệu bảng. Sự chênh lệch này đã cho thấy sự phân hóa ngày càng lớn giữa nhóm Big 6 và phần còn lại của Premier League.