Ly kỳ vụ án hiếp dâm trẻ em ở miền Tây

Ảnh minh họa

Sau khi vụ án bị đình chỉ, Năng được trả tự do và đã yêu cầu bồi thường oan sai. Sau đó, cơ quan chức năng quyết định khôi phục điều tra vụ án.

Ngày 13/10, Công an tỉnh Cà Mau đã bắt đối tượng Nguyễn Minh Năng (26 tuổi, ngụ xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Trước đó, hồi tháng 7/2014, Năng và em Mai (đã đổi tên nhân vật, 16 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) quen nhau thông qua mạng xã hội. Sau một thời gian quen nhau trò chuyện trên mạng rồi nảy sinh tình cảm, Năng rủ bạn gái xuống Cà Mau chơi.

Ngày 24/11/2014, Mai đón xe từ Tiền Giang xuống nhà Năng. Thấy Mai còn nhỏ tuổi, cha mẹ Năng phản đối, khuyên Mai quay trở về nhà thì thiếu nữ này đòi tự tử. Hết cách, gia đình Năng trình báo sự việc đến cơ quan chức năng địa phương và báo cho gia đình Mai biết chuyện.

Ba hôm sau, cha mẹ em Mai không liên lạc được với con gái nên trình báo công an. Nhận tin báo, công an đã mời Năng và em Mai về làm việc. Cả hai khai nhận đã quan hệ với nhau 2 lần.

Đầu tháng 12/2014, Công an tỉnh Cà Mau khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Năng.

Nửa năm sau, TAND tỉnh Cà Mau đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên tòa, Năng và em Mai đều thay đổi lời khai rằng không có chuyện cả hai quan hệ tình dục. Do đó, tòa án trả hồ sơ để tiếp tục điều tra bổ sung làm rõ.

Đến ngày 25/4/2016, VKSND tỉnh Cà Mau ra quyết định đình chỉ vụ án, trả tự do cho Năng.

Sau khi được trả tự do, Năng đã viết đơn yêu cầu cơ quan có thẩm quyền phải xin lỗi và bồi thường 512 triệu đồng.

Qua quá trình nghiên cứu hồ sơ, VKSND Tối cao đã yêu cầu VKSND tỉnh Cà Mau hủy quyết định đình chỉ vụ án và ra quyết định phục hồi điều tra.