Lời khai của nghi phạm sát hại, đốt xác nữ chủ tiệm cắt tóc

Thùy tại cơ quan công an. Ảnh Công an cung cấp.

Tại cơ quan điều tra, Thùy khai nhận do nợ nhiều, không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý đồ giết người, cướp tài sản.

Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP.Hải Phòng cho biết: Đơn vị đã phối hợp với Công an TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh bắt giữ đối tượng Vũ Thế Thùy (SN 1986, trú tại thôn Đốc Hành, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) vào rạng sáng 13/11.

Thùy được xác định là nghi phạm gây ra vụ giết người, cướp tài sản chấn động dư luận xảy ra ngày 7/11 tại thôn Bắc Phong, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị H. (SN 1989, trú tại thôn Khôi Vỹ Thượng, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng).

Tại cơ quan điều tra, Vũ Thế Thùy khai nhận, Thùy là bạn trai của chị ruột nạn nhân. Gần đây, Thùy ăn chơi nên nợ nần nhiều và không có khả năng chi trả. Thấy H. có nhiều tài sản nên Thùy có ý định cướp, bán lấy tiền trả nợ.

Để thực hiện âm mưu của mình, tối ngày 7/11, Thùy mang theo một con dao đến tiệm cắt tóc của chị H. rủ chị đi chơi bằng xe máy AirBlade của nạn nhân. Khi cả hai di chuyển đến khu vực bờ đê (thuộc thôn Bắc Phong), Thùy dừng lại vờ đi vệ sinh.

Lúc này, lợi dụng chị H. không để ý, Thùy đã dùng dao đâm vào cổ nạn nhân và đẩy nạn nhân xuống triền đê. Sau đó, Thùy lấy cỏ phủ lên thi thể chị H., dùng xe máy của nạn nhân di chuyển đến huyện Vĩnh Bảo mua xăng quay lại đốt xác nạn nhân.

Trước khi phi tang thi thể nạn nhân, Thùy đã lấy toàn bộ tài sản trên người nạn nhân gồm: dây chuyền, nhẫn vàng, điện thoại, túi xách.

Gây án xong, Thùy điều khiển xe máy của nạn nhân, di chuyển đến khu vực nội thành, tháo biển số, nhờ người cầm cố lấy 25 triệu đồng, sau đó Thùy bỏ trốn sang cửa khẩu Móng Cái, chờ người đưa qua Trung Quốc để lẩn trốn.

Các trinh sát phòng PC 02 phối hợp với Công an TP Móng Cái bắt giữ Thùy khi đang lẩn trốn. Quá trình di chuyển từ Hải Phòng ra Quảng Ninh, Thùy đã cầm cố toàn bộ số tài sản còn lại. Hiện Công an huyện Đầm Hà (tỉnh Quảng Ninh) đã thu giữ toàn bộ số tài sản trên.

Hiện, phòng PC02 tiếp tục lấy lời khai, điều tra, củng cố hồ sơ để sớm xử lý đối tượng theo pháp luật.