“Loạn” giá trông giữ xe mùa lễ hội

Dịp đầu năm, nhiều lễ hội diễn ra, nhu cầu đi tham quan, vãng cảnh, lễ đền chùa của người dân tăng cao, cùng đó lượng phương tiện giao thông đổ về các điểm này tăng đột biến. Hàng loạt điểm trông giữ xe máy, ô tô xuất hiện, đáng nói là có tình trạng thu tiền cao hơn quy định, vé không được in ấn theo mẫu, thậm chí thu tiền mà không có vé.

Là một trong những điểm tâm linh được nhiều người biết đến, du khách trong tỉnh, trong nước và cả nước ngoài tìm về bởi vẻ đẹp cổ kính, độc đáo, linh thiêng nên không có gì là lạ khi bãi gửi xe trước chùa B.Đ (Việt Yên) những ngày đầu năm có rất nhiều xe máy, ô tô. Hòa lẫn trong số những vị khách du xuân, anh L.V.T (Hà Nội) đưa gia đình đến thăm chùa, vừa đánh xe ô tô đến đầu đường, anh đã được vài người hướng dẫn đỗ vào bãi.

Theo yêu cầu của nhân viên, anh hé cửa kính xuống và được đưa cho tấm vé sơ sài không ghi ngày tháng, đóng dấu… chỉ có biển số xe được viết bằng tay kèm theo mức giá 20 nghìn đồng. Cũng như anh T, anh N.H.G (TP Bắc Giang) vừa cùng vợ đi chùa B.Đ, tuy nhiên anh G bức xúc vì gửi xe trong bãi không hề có vé, nhân viên thu thẳng 20 nghìn đồng. Anh G nói: “Mức thu 20 nghìn đồng cao hơn quy định vì tôi đi xe 5 chỗ trong khi quyết định của UBND tỉnh chỉ cho phép thu đến 15 nghìn đồng đối với xe ô tô dưới 12 chỗ ngồi. Nhất là gửi xe không có vé nếu xảy ra vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, mất tài sản trong xe… thì tôi biết tìm ai để giải quyết?”.

 

Hiện nay, hầu hết các điểm trông giữ xe đều thu cao hơn mức quy định của UBND tỉnh.

Trao đổi với đại diện chủ bãi giữ xe H.T, đơn vị thực hiện việc thu phí trông xe du khách được biết năm nay họ trúng thầu của Ban quản lý di tích chùa B.Đ với giá gần 170 triệu đồng. Mức giá được chủ bãi áp dụng là 5 nghìn đồng đối với xe máy, xe 5-9 chỗ là 20 nghìn đồng, xe từ 12 chỗ trở lên là 30 nghìn đồng/lượt. Người này thừa nhận vé gửi xe chưa được in theo đúng quy định và có tình trạng nhân viên tự ý thu tiền của khách mà không đưa vé.

Tìm hiểu tại khu vực trông giữ xe phía trước chùa V.N (Yên Dũng) cũng có hiện tượng như vậy. Vé xe là loại tự in rồi photo, không đóng dấu, ghi rõ bằng số và chữ mỗi lần gửi là 20 nghìn đồng đối với ô tô và xe máy là 5 nghìn đồng. Theo một lãnh đạo UBND xã Trí Yên, địa phương giao thầu cho hộ gia đình ông N.V.T thực hiện việc trông giữ xe. Qua kiểm tra thực tế cùng phóng viên, lãnh đạo UBND xã cho rằng thực trạng đúng như báo chí phản ánh, bãi trông xe thiếu niêm yết công khai giá, vé xe và mức thu chưa đúng quy định.

Tại Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ghi rõ: “Giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe gắn máy, mô tô, ô tô trả theo lượt ban ngày khu vực có lễ hội, hội chợ, khu du lịch, tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa: Xe đạp, xe đạp điện 2 nghìn đồng/lượt; xe mô tô 2 bánh, mô tô 3 bánh, xe gắn máy 4 nghìn đồng/lượt; xe ô tô dưới 12 chỗ 15 nghìn đồng/lượt; xe ô tô từ 12 chỗ trở lên và các loại xe khác 20 nghìn đồng/lượt”. Đối chiếu với quy định này thì hầu hết các bãi trông giữ xe hiện nay đều thu cao hơn, đặc biệt không ít chỗ còn để thất thoát vì nhiều trường hợp thu tiền nhưng không đưa vé cho người gửi xe.

Vé xe của bãi gửi xe H.T thu cao hơn quy định.

Về trách nhiệm quản lý vấn đề này, bà Dương Thị Hoài Thu, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Việt Yên cho rằng đơn vị sẽ khẩn trương kiểm tra những nội dung được phản ánh, nếu phát hiện vi phạm sẽ chấn chỉnh, xử lý nghiêm túc. Trước đó, khi bắt đầu diễn ra lễ hội xuân tại chùa B.Đ, Trung tâm đã làm việc với anh B.H.T – chủ bãi trông giữ xe H.T, yêu cầu chấp hành đúng quy định của UBND tỉnh về giá thu, vé xe, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ tài sản của du khách…

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Trí Yên cũng cho biết, qua nắm bắt, chính quyền địa phương đề nghị hộ gia đình trông giữ xe khu vực chùa V.N nhanh chóng niêm yết giá dịch vụ, hoàn thiện thủ tục để in vé đúng quy định. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng thường xuyên giám sát tình hình thực hiện quy định liên quan đến giá dịch vụ trông giữ xe; yêu cầu chủ bãi xe thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước, đóng thuế đầy đủ. Với góc độ quản lý nhà nước, ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng phòng Quản lý giá (Sở Tài chính) nói: “Sở Tài chính tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các huyện, TP và chủ các điểm trông giữ xe xây dựng, điều chỉnh phương án giá cụ thể dịch vụ trông giữ xe để Sở thẩm định và tham mưu, trình UBND tỉnh quyết định. Đồng thời, thành lập các đoàn kiểm tra định kỳ và đột xuất với sự tham gia của các ngành liên quan về thực hiện giá dịch vụ trông giữ xe của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh”.

Bài, ảnh: Quốc Phương (Báo Bắc Giang)

Link nguồn: http://baobacgiang.vn/bg/phap-luat/399439/loan-gia-trong-giu-xe-mua-le-hoi.html