Lộ tội làm bé gái mang thai sau vụ trộm điện thoại

Sau thời gian quen nhau, Khanh (18 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) đưa bạn gái đi chơi, thuê phòng ngủ qua đêm và xâm hại tình dục khiến nạn nhân mang thai.

Ngày 5/11, Công an tỉnh An Giang cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Hoàng Khanh (18 tuổi, ngụ phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo kết quả điều tra của cảnh sát, cuối năm 2016, Lê Hoàng Khanh và M.T.T (ngụ tỉnh An Giang quen biết và nảy sinh tình cảm).

Đến khoảng tháng 5/2017, Khanh và T. đi chơi đêm và đến nhà trọ thuê phòng để ngủ qua đêm. Tại đây, Khanh đã xâm hại tình dục bạn gái.

Lộ tội làm bé gái mang thai sau vụ trộm điện thoại - Ảnh 1.

Khanh tại cơ quan điều tra

Khoảng 3 tháng sau, Khanh đến nhà của T. chơi và lần nữa “ăn trái cấm”.

Ngày 9/9/2017, mẹ ruột của T. phát hiện con gái đau bụng và có những biểu hiện khác lạ nên đưa đi khám thì đã mang thai thai khoảng 13 tuần.

Khi đó, T. kể sự việc cho cha, mẹ biết. Khanh đến nhà nói chuyện và thừa nhận có quan hệ tình dục với T., và yêu cầu đừng phá thai.

Sau đó, cả hai thuê nhà trọ tại phường Mỹ Long, sống chung như vợ chồng. Ngày 14/10/2017, Khanh thực hiện hành vi trộm điện thoại di động và cất giấu tại phòng trọ. Công an phường Mỹ Long nghi vấn tiến hành kiểm tra thì phát hiện tang vật đã bị mất trộm.

Lúc này cảnh sát phát hiện T. đang mang thai. Sau đó, gia đình T. đã đến Công an tố giác sự việc.

Ngày 10/3, T. đã sinh con. Sau khi củng cố hồ sơ, Khanh bị khởi tố và bắt tạm giam vì xâm hại bé gái khi chưa đủ 13 tuổi.