Liên đoàn bóng đá Thái Lan khuyên người hâm mộ nên xem bóng đá ở nhà vì lo sợ… bạo loạn xảy ra

Vào tối nay (05/09), trận đấu giữa tuyển Thái Lan và Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra. Nhằm đảm bảo công tác an ninh, an toàn, phía Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã đưa ra thông báo khiến khá nhiều người e ngại.

Cụ thể, phía Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã khuyến cáo người dân nên ở nhà theo dõi trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam qua màn hình TV nếu không có vé vào sân. Người hâm mộ không nên tập trung ở một nơi quá đông người, tình trạng tắc đường có thể trở nên nghiêm trọng. Trong tình huống xấu nhất, tình trạng hỗn loạn có thể xảy ra nếu trời mưa hoặc có cổ động viên quá khích.

Trước đó, đã có một số chuyên gia tư vấn rằng nên dựng một màn hình lớn bên ngoài sân vận đông Thammasat để phục vụ cho người hâm mộ, tuy nhiên, kế hoạch này được cho là không khả thi.

Trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam được rất nhiều người mong chờ. Vé vào sân theo dõi trận đấu là món hàng được săn đón nhất vào lúc này. Theo SiamSport, giá vé tại chợ đen lúc này đã tăng lên gần gấp 10 lần so với giá trị ban đầu. Hạng vé cao nhất có giá 650 baht/vé (khoảng 500.000 đồng) hiện được bán với giá lên tới 5.200 baht/vé (khoảng 4 triệu VNĐ).

Liên đoàn bóng đá Thái Lan khuyên người hâm mộ nên xem bóng đá ở nhà vì lo sợ... bạo loạn xảy ra - Ảnh 1.

Nhiều CĐV Việt Nam đến Thái Lan mà chưa có vé vào sân vận động Thammasat.

Hiện tại, vé đã được bán hết và ban tổ chức sẽ không mở bán tại sân vận động trước giờ bóng lăn. Được biết, có một số CĐV Việt Nam đã cất công sang Thái Lan trong khi chưa mua được vé vào sân, họ hy vọng sẽ được mua trực tiếp tại các quầy vé, tuy nhiên điều này chắc chắn là không thể.

Trận đấu giữa tuyển Thái Lan và Việt Nam diễn ra vào lúc 19h ngày 05/09. Trên trang chủ của mình, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cũng coi trận cầu trên sân Thammasat là đáng xem nhất loạt trận mở màn. FIFA nhắc đến hai thất bại của tuyển Việt Nam trước chính Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018, nhưng cũng cho rằng thầy trò Park Hang-seo hoàn toàn có quyền tự tin khi đã đánh bại đại kình địch trên sân khách hồi tháng 6.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan khuyên người hâm mộ nên xem bóng đá ở nhà vì lo sợ... bạo loạn xảy ra - Ảnh 2.