Lịch sử: Dưới bàn tay của thầy Park, tuyển Việt Nam đạt vị trí cao chưa từng có tại BXH FIFA trong vòng 15 năm

Kể từ năm 2014, chưa khi nào đội tuyển quốc gia VIệt Nam có thể vươn lên vị trí thứ 96 thế giới như tại BXH FIFA mới công bố vừa qua.

Cách đây ít giờ, Liên đoàn bóng đá thế giới đã công bố BXH tháng 6/2019. Theo đó, với việc thi đấu tốt tại King’s Cup 2019, thầy trò HLV Park Hang-seo đã nhảy liền hai bậc vươn lên vị trí 96 thế giới. Xét trên bình diện châu Á, “Những ngôi sao vàng” cũng vươn lên đứng thứ 15, trên hàng loạt những đội tuyển tên tuổi.

Theo thống kê, trong vòng 15 năm qua, chúng ta chưa bao giờ đạt được thứ hạng cao như vậy tại BXH của FIFA. Trước đó, vào tháng 9/2014, chúng ta đã từng leo lên vị trí thứ 94 thề giới nhưng không duy trì được lâu. Kể từ thời điểm này, đoàn quân áo đỏ chỉ một lần lên hạng 97 vào năm 2012. Thứ hạng FIFA cao nhất trong lịch sử của chúng ta là 84 do lứa Hồng Sơn, Huỳnh Đức lập nên trước thềm Tiger Cup 1998.

Lịch sử: Dưới bàn tay của thầy Park, tuyển Việt Nam đạt vị trí cao chưa từng có tại BXH FIFA trong vòng 15 năm - Ảnh 1.

Vị trí thứ 96 là thứ hạng cao nhất của tuyển Việt Nam trong BXH FIFA qua tròn 15 năm. Ảnh: Hiếu Lương.

Những con số kể trên không chỉ có ý nghĩa về mặt số liệu. Nó cho thấy đội tuyển Việt Nam vẫn đang đi đúng hướng dưới thời của thầy Park. Ngày nhậm chức, vị chiến lược gia 60 tuổi đã hứa sẽ đưa tuyển Việt Nam vào Top 100 thế giới. Giờ đây, ông còn làm được hơn thế và vẫn chưa dừng lại.

Trong 18 tháng vừa qua, chúng ta đã lọt tới chung kết U23 châu Á 2018, hạng 4 ASIAD 2018, vô địch AFF Cup 2018 và lọt vào tứ kết Asian Cup 2019. Đây đều là những thành tích lịch sử, rất đáng tự hào.

Ngoải ra, vị trí hiện tại giúp Việt Nam lọt vào nhóm hạt giống số 2 tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Điều này giúp chúng ta tránh được hàng loạt đối thủ mạnh như Iraq, Uzbekistan hay Syria. Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 sẽ diễn ra vào ngày 17/7 tại Doha, Qatar.

Lịch sử: Dưới bàn tay của thầy Park, tuyển Việt Nam đạt vị trí cao chưa từng có tại BXH FIFA trong vòng 15 năm - Ảnh 2.

Tuyển Việt Nam đã có mặt trong Top 15 châu Á. Ảnh: AFC.