Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Lễ viếng Đại tướng Lê Đức Anh bắt đầu từ 7 giờ ngày 3/5/2019, tại Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu sẽ được tổ chức ngay sau khi kết thúc lễ viếng, thay vì 11h trưa nay như kế hoạch ban đầu.

09:45 ngày 03/05/2019

Dự kiến 11h sẽ tiến hành di quan linh cữu cố Chủ tịch nước ra sân bay Nội Bài

Theo đại diện Đội CSGT tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, dự kiến lịch trình 11h sáng nay, đoàn tang lễ sẽ tiến hành di quan linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông đi Sân bay Nội Bài. 

Cụ thể, đoàn tang lễ di quan cố Chủ tịch nước sẽ đi theo lộ trình các tuyến đường từ Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông ra đường Lê Thánh Tông – Tràng Thi – Điện Biên – Nguyễn Tri Phương – Phan Đình Phùng – Hoàng Diệu – Điện Biên – Độc Lập – Hoàng Văn Thụ – Hùng Vương – Âu Cơ – Nghi Tàm- Võ Nguyên Giáp vào Sân bay Nội Bài.

Khi đoàn tang lễ đưa linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh ra sân bay Nội Bài, các đơn vị, công an quận, huyện của Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, huyện Đông Anh, Sóc Sơn đều sẵn sàng các phương án bảo vệ hướng dẫn, cấm các phương tiện lưu thông từ đường nhánh sang đường chính để đảm bảo an toàn đoàn tang di quan qua. Lực lượng CSGT cũng được huy động, ứng trực 100% để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên dọc tuyến đường đi.

Theo kế hoạch, linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh được đưa từ sân bay Nội Bài vào TP HCM trên chuyến bay thương mại của hãng hàng không Vietnam Airlines, dự kiến cất cánh lúc 12 giờ 30. Đây là chuyến bay thương mại của Vietnam Airlines với máy bay thân rộng Boeing 787.

Ông Lê Mạnh Hà, con trai cố Đại tướng Lê Đức Anh cho biết, gia đình có nguyện vọng chuyển linh cữu vào an táng tại TP HCM bằng máy bay hành khách, không phải chuyên cơ. Thành viên trong gia đình mua vé như các hành khách khác.

09:33 ngày 03/05/2019

Thủ tướng Campuchia dẫn đầu đoàn Chính phủ Campuchia vào viếng

Lúc 9h11 phút, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã dẫn đầu đoàn Chính phủ Campuchia vào viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh. 

Trước đó, trong chiều 2/5, Thủ tướng Campuchia đã có cuộc gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tại đây, ông Hun Sen bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và gửi lời chia buồn sâu sắc trước tin nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh từ trần. 

Ông nhấn mạnh nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh là người bạn thân thiết, người đồng chí đã đóng góp cho sự nghiệp giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ vào năm 1979. Ông Hun Sen một lần nữa cảm ơn Đảng, Chính phủ, Nhà nước Việt Nam và Đại tướng Lê Đức Anh đã giúp đỡ đất nước, hỗ trợ Campuchia xây dựng lực lượng quân đội với cả ba lực lượng hải, lục, không quân. 

Trước lễ viếng của Thủ tướng Campuchia , đoàn đại biểu Cu-ba cũng vào viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 1.
Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 2.
Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 3.
Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 4.
Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 5.

09:10 ngày 03/05/2019

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi sổ tang

Ghi sổ tang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ vô cùng thương tiếc Đại tướng Lê Đức Anh, vị tướng tài ba, nhà chỉ huy xuất sắc có tầm nhìn chiến lược, nhà lãnh đạo tài năng, đức độ của Đảng, Nhà nước, mhân dân ta.

“Đồng chí là một chiến sĩ cách mạng kiên cường, được tôi luyện, trưởng thành qua các cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả…

Xin kính cẩn nghiêng mình, vĩnh biệt đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh – anh Sáu Nam kính mến!”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết.

Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh viết trong sổ tang: “Đồng chí ra đi là một mất mát to lớn, nỗi tiếc thương vô hạn đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam – cùng nhiều bạn bè, đồng chí trên thế giới. Các thế hệ con cháu hôm nay luôn biết ơn và tưởng nhớ về cuộc đời, sự nghiệp, cống hiến lớn lao của đồng chí. Chúng cháu luôn ghi sâu công ơn và nhớ về vị Đại tướng tài ba, vị Chủ tịch nước giàu lòng nhân ái và xin nguyện tiếp tục công tác tốt, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, phát triển bền vững trên con đường đổi mới hội nhập…”.

Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 2.

08:59 ngày 03/05/2019

“Hôm nay tôi phải cố vào bằng được để thắp hương cho Đại tướng”

Theo ghi nhận bên ngoài nhà tang lễ trời vẫn còn mưa nhỏ. 

Cụ Mai Thị Nhật (83 tuổi ở Hà Nội) cho biết, cụ đã dậy từ sáng sớm, bắt xe ôm từ Phúc Tân lên Nhà tang lễ để xin vào viếng Đại tướng Lê Đức Anh. 

Cụ Nhật bày tỏ, Khi nghe tin Đại tướng ốm phải nằm viện, cụ rất buồn và thương. 

“Cả đời Đại tướng đã đóng góp vì dân vì nước nên khi biết Đại tướng mất, tôi rất xót xa và bàng hoàng. Từ sáng sớm, tôi đã mang theo ảnh của Đại tướng để lên nhà tang lễ Quốc gia, mong được vào thắp nén hương”, cụ Nhật bày tỏ. 

Cụ bà 83 tuổi cho biết thêm, gia đình vốn có truyền thống cách mạng, nên trước đây cụ đã có dịp may mắn gặp Đại tướng. 

“Ấn tượng của tôi là Đại tướng rất bình dị, tình cảm và gần gũi. Hôm nay tôi phải cố vào bằng được để thắp hương cho Đại tướng”, cụ Nhật chia sẻ.

Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 1.

08:51 ngày 03/05/2019

Đoàn Thanh niên, học sinh vào viếng

Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 1.
Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 2.

08:50 ngày 03/05/2019

Nhiều đoàn quốc tế đến viếng cố Chủ tịch nước

Đến 8h45 phút, nhiều đoàn quốc tế đã đến viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Trong đó, có Đoàn Chính phủ Campuchia do Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Samdech Tea Banh dẫn đầu vào viếng. Đoàn Chính phủ Nhật Bản do Bộ trưởng Quốc phòng Takeshi Iwaya dẫn đầu vào viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Ảnh: Tiến Tuấn

Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 1.
Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 2.
Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 3.

08:30 ngày 03/05/2019

Hình ảnh bên trong nhà tang lễ

Ảnh: Tiến Tuấn

Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 1.
Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 2.
Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 3.
Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 4.
Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 5.
Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 6.
Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 7.
Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 8.
Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 9.
Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 10.
Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 11.

08:09 ngày 03/05/2019

Lên kế hoạch chặt chẽ, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho lễ di quan

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, đơn vị đã lên kế hoạch chặt chẽ, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho lễ di quan cố Chủ tịch nước – Đại tướng Lê Đức Anh vào TP Hồ Chí Minh.

Cụ thể, lực lượng an ninh hàng không được bố trí tăng cường tại khu vực đỗ máy bay, đường công vụ dự kiến sẽ vận chuyển linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh. 

Tại lối vào nhà ga VIP A đoạn tiếp giáp với đường Võ Nguyên Giáp, an ninh hàng không cũng được bố trí, sử dụng hàng rào sắt di động để tạo rào chắn khi cần thiết.

An ninh hàng không sân bay Nội Bài cũng phối hợp với Công an Hà Nội giải toả kịp thời những điểm ùn tắc giao thông, hướng dẫn người điều khiển ô tô, xe máy vào vị trí đỗ tại sân đỗ ô tô nhà ga T1 hoặc nhà ga T2.

08:05 ngày 03/05/2019

Lễ truy điệu sẽ được tổ chức ngay sau khi kết thúc lễ viếng

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, để đảm bảo thời gian lễ an táng tại TP.HCM, thể theo nguyện vọng của gia đình cố Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh, lễ truy điệu sẽ được tổ chức ngay sau khi kết thúc lễ viếng thay vì 11h trưa nay như kế hoạch ban đầu.

07:21 ngày 03/05/2019

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh

7h8: Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu là đoàn đầu tiên vào viếng cố Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Tham gia đoàn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng… và nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Lúc 7h15, Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu vào viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Tham gia đoàn có các Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo các cơ quan thuộc Quốc hội.

7h20 phút, Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng đoàn vào viếng Đại tướng Lê Đức Anh. Tham gia đoàn có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các Phó Thủ tướng và thành viên Chính phủ.

Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 1.
Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 2.
Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 3.
Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 4.
Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 5.
Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 6.
Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 7.
Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 8.
Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 9.
Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 10.

Tiếp sau đó, Đoàn Chủ tịch nước do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh vào viếng. Tham gia đoàn có nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Nguyễn Thị Doan.

Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 11.
Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 12.
Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 13.

Các Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dẫn đầu; Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Ngô Xuân Lịch dẫn đầu; Đoàn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đoàn Bộ Công an lần lượt vào viếng Đại tướng Lê Đức Anh. 

Gia đình Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, gửi vòng hoa vào kính viếng.

Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 14.
Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 15.
Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 16.
Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 17.

Đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ TP Hà Nội do Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải dẫn đầu vào viếng.

Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 18.

07:06 ngày 03/05/2019

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thông báo bắt đầu lễ viếng

Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Ảnh: Tiến Tuấn

Lúc 6h55 phút, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Tổ chức lễ Quốc tang thông báo bắt đầu lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Ảnh: Tiến Tuấn

Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 2.

Người nhà Đại tướng Lê Đức Anh vào viếng

Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 3.

07:03 ngày 03/05/2019

Cờ rủ ở Cột cờ Hà Nội

Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 1.
Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 2.
Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 3.

07:01 ngày 03/05/2019

Lễ treo cờ rủ Quốc tang cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh trong mưa

Lúc 6 giờ sáng nay (3/5), tại Quảng trường Ba Đình, nghi Lễ treo cờ rủ Quốc tang cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh được tiến hành. Thời tiết Hà Nội lúc này có mưa. Ảnh: Tiến Tuấn

Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 1.
Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 2.
Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 3.
Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 4.
Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 5.
Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 6.
Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 7.
Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 8.
Lễ viếng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Ảnh 9.

06:38 ngày 03/05/2019

Lễ viếng Đại tướng Lê Đức Anh bắt đầu từ 7 giờ đến 11 giờ ngày 3/5

Cố Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh từ trần hồi 20h10 phút, ngày 22/4/2019 tại số nhà 5A Hoàng Diệu, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Để tỏ lòng tưởng nhớ Đại tướng Lê Đức Anh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ Đại tướng Lê Đức Anh với nghi thức Quốc tang.

Linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ viếng Đại tướng Lê Đức Anh bắt đầu từ 7 giờ đến 11 giờ, ngày 3/5/2019, tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh từ 11 giờ cùng ngày 3/5/2019, tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ an táng từ 17 giờ cùng ngày 3/5/2019 tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh, tại Hội trường Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cũng tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh.