Lãnh đạo tỉnh tiếp xã giao Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt

Ngày 28/2, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tiếp xã giao ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt, Cố vấn đặc biệt của Trường Đại học Hạ Long. Tham dự buổi tiếp có đại diện một số sở, ngành liên quan của tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Hokkaido (Nhật Bản).

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xã giao Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tiếp xã giao Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt.

Tại buổi tiếp, ông Takebe Tsutomu bày tỏ cảm động và đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua đã rất tích cực triển khai các công việc đã trao đổi trên tinh thần trách nhiệm cao nhất, đặc biệt là công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Hokkaido sẽ diễn ra tại TP Hạ Long vào cuối năm 2023.

Chia sẻ về Lễ hội Việt – Nhật lần thứ 8 vừa diễn ra thành công tại TP Hồ Chí Minh, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt Takebe Tsutomu tin tưởng, Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long tới đây không chỉ mang lại trải nghiệm văn hoá sinh động giữa nhân dân hai nước, kết nối giữa các doanh nghiệp, mà còn góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược, sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản. Đây là sự kiện rất ý nghĩa trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản.

Ông Takebe Tsutomu cũng mong muốn thúc đẩy việc sớm thiết lập đường bay giữa Hokkaido và Vân Đồn, Quảng Ninh. Ngoài ra, với vai trò là Cố vấn đặc biệt của Trường Đại học Hạ Long, ông sẽ cố gắng hết sức để góp phần tiếp tục nâng cao uy tín, thương hiệu của Trường Đại học Hạ Long, thúc đẩy liên kết đại học Việt – Nhật, qua đó, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh Quảng Ninh.

Bày tỏ niềm vui mừng khi gặp lại Ngài Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt Takebe Tsutomu, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đánh giá cao những bước tiến mới trong mối quan hệ giữa hai bên thông qua việc tích cực hiện thực hóa những nội dung trao đổi thời gian qua trên các lĩnh vực văn hóa, đào tạo nguồn nhân lực, thương mại…. Trong đó, vai trò và sự đóng góp của ông Takebe Tsutomu là rất quan trọng.

Đồng chí khẳng định, trên nền tảng hợp tác truyền thống, tình hữu nghị, sự chân thành và độ tin cậy đã được lãnh đạo hai nước dày công tạo dựng, tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan thường xuyên trao đổi, phối hợp với tỉnh Hokkaido, Nhật Bản, để tiếp tục thúc đẩy các công việc tổ chức Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long vào năm 2023. Với kinh nghiệm của một tỉnh đã tổ chức thành công nhiều sự kiện tầm quốc gia, quốc tế, Quảng Ninh sẽ chuẩn bị chu đáo nhất cho Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long, hướng tới kỷ niệm 50 năm Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản và 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh. Cùng với đó, tỉnh sẽ quan tâm dành vị trí thuận lợi nhất để giới thiệu, quảng bá, bày bán các sản phẩm tới từ tỉnh Hokkaido, Nhật Bản, tới nhân dân Quảng Ninh sau khi lễ hội diễn ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn ông Takebe Tsutomu với vai trò là Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai địa phương Quảng Ninh (Việt Nam) – Hokkaido (Nhật Bản) nói riêng và hai nước nói chung trên các lĩnh vực mang lại lợi ích cho cả hai bên như đầu tư, thương mại, du lịch và lao động.

Ngay sau buổi tiếp của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục có buổi tiếp xã giao Đoàn cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Việt – Nhật, do ông Tsutomu Takebe làm Trưởng đoàn, để trao đổi chương trình tổ chức lễ hội Hokkaido tại TP Hạ Long. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi tiếp xã giao.
Quang cảnh buổi tiếp xã giao.

Tại buổi tiếp, ông Tsutomu Takebe, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Việt – Nhật, đã thông tin khái quát kế hoạch, nội dung tổ chức lễ hội Hokkaido tại TP Hạ Long. Dự kiến, lễ hội sẽ được tổ chức vào tháng 11/2023.

Đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp Đoàn cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Việt – Nhật quay trở lại Quảng Ninh. Đồng chí khẳng định, với chủ đề “Hạ Long – Hokkaido 2023”, lễ hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản, kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10). Lễ hội được nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng như nhân dân cả nước mong chờ, làm phong phú hơn mối quan hệ ngoại giao của 2 nước Việt Nam – Nhật Bản.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đồng chí Quyền Chủ tịch UBND tỉnh hoàn toàn đồng tình, nhất trí cao đối với nội dung của lễ hội và giao đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết để tổ chức lễ hội thành công.

Đồng chí Cao Tường Huy cũng đề nghị ông Tsutomu Takebe quan tâm, sớm triển khai nội dung hỗ trợ chương trình đào tạo tại Trường Đại học Hạ Long như đã cam kết. Đồng thời giao lãnh đạo Trường Đại học Hạ Long đề xuất chương trình, nội dung đào tạo, phối hợp chặt chẽ với Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Việt – Nhật triển khai thực hiện.

Thu Chung – Mạnh Trường
Nguồn Báo Quảng Ninh: https://baoquangninh.vn/lanh-dao-tinh-tiep-xa-giao-co-van-dac-biet-lien-minh-nghi-si-huu-nghi-nhat-viet-3228686.html