Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhân Đại lễ Phật đản 2023

Ngày 20-5, Đoàn đại biểu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng Đoàn đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 – Dương lịch 2023. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ: Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Lợi, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Hà Sỹ Tiếp, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng đến GHPG Việt Nam và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng các Hòa thượng, Thượng tọa, tăng, ni, Phật tử trong tỉnh đón mùa Phật đản vui tươi, an lạc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 – Dương lịch 2023

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông tin nhanh một số thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh thời gian qua; khẳng định vai trò quan trọng của Phật giáo trong đời sống tín ngưỡng nhân dân; ghi nhận, cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp của GHPGVN tỉnh, các tăng, ni, Phật tử trong phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Bắc Ninh-Kinh Bắc. Thời gian tới, GHPGVN tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trong đời sống xã hội và dòng chảy văn hóa dân tộc. Trên cơ sở định hướng chung của GHPG Việt Nam, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của tỉnh, đoàn kết, vận động các tăng, ni, Phật tử thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của tỉnh.

Cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Hòa thượng Thích Thanh Phụng, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh bày tỏ quyết tâm phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, thực hiện phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, tiếp tục tuyên truyền, vận động các tăng, ni, Phật tử sống “tốt đời, đẹp đạo”, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu thành kính dâng hương và thực hiện nghi lễ tắm Phật, cầu quốc thái dân an, quê hương phát triển.

Thu Huyền

Nguồn Báo Bắc Ninh: http://baobacninh.com.vn/web/bbn/news/-/details/20182/lanh-ao-tinh-chuc-mung-ban-tri-su-ghpgvn-tinh-nhan-ai-le-phat-an-2023