Lạng Sơn: Bắt giữ đối tượng dùng dao chém 4 người bị thương

Sau khi gây án, Quang đã cầm dao bỏ trốn vào trong rừng. Sau nhiều ngày lẩn trốn, lực lượng Công an đã truy tìm và bắt giữ được Quang.

Thông tin từ công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Công an huyện Bình Gia đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh bắt giữ Dương Văn Quang (SN 1968, trú tại thôn Đội Cấn 2, xã Hoa Thám, huyện Bình Gia) về hành vi dùng dao gây thương tích cho 04 người.

Hiện đối tượng Dương Văn Quang đang được theo dõi tại Trung tâm Y tế huyện Bình Gia do sức khỏe suy yếu sau nhiều ngày lẩn trốn

Hiện đối tượng Dương Văn Quang đang được theo dõi tại Trung tâm Y tế huyện Bình Gia do sức khỏe suy yếu sau nhiều ngày lẩn trốn.

Trước đó, hồi 15h30 ngày 22/2, tại thôn Đội Cấn 2, xã Hoa Thám, huyện Bình Gia, đối tượng Quang có hành vi dùng dao chém 04 người trọng thương, trong đó có một cháu bé 8 tháng tuổi.

Ngay sau đó, các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

Sau khi gây án, Quang đã cầm dao bỏ trốn vào trong rừng.

Sau nhiều ngày lẩn trốn, lực lượng Công an đã truy tìm và bắt giữ được Quang.

Công an huyện Bình Gia đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.

 

Theo Duy Khương (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/lang-son-bat-giu-doi-tuong-dung-dao-chem-4-nguoi-bi-thuong-d150864.html