Lan tỏa phong trào xây dựng trường học xanh- sạch – đẹp, an toàn, hạnh phúc

Cùng với các hoạt động chuyên môn, những năm qua, các trường học trên địa bàn tỉnh đã chú trọng đầu tư xây dựng cảnh quan trường học xanh – sạch – đẹp, an toàn, hạnh phúc. Qua đó tạo môi trường học tập văn minh, giúp học sinh phát triển toàn diện, đáp ứng sự phát triển của đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Lan tỏa phong trào xây dựng trường học xanh- sạch - đẹp, an toàn, hạnh phúc

Trường Tiểu học Khánh Hòa trang trí đẹp, thân thiện.

Thầy giáo Lê Trung Thành, giáo viên lớp 5, Trường Tiểu học Khánh Hòa (huyện Yên Khánh) cho biết: Ngay từ tháng 12/2022 khi Trường Tiểu học Khánh Hòa được chọn làm trường điểm xây dựng trường học xanh- sạch – đẹp, an toàn, hạnh phúc, dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường, tôi đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của người đoàn viên thanh niên, giáo viên trong việc tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng lối sống, tác phong lành mạnh, thân thiện và gắn bó với học sinh. Tôi đã tích cực phối hợp với phụ huynh học sinh để trang trí lớp học, tạo cảnh quan thiên nhiên, xây dựng cổng trường an toàn giao thông, trường học an toàn, hạnh phúc. Đến nay, Trường Tiểu học Khánh Hòa đã tạo môi trường học tập xanh – sạch – đẹp, an toàn, hạnh phúc.

Trong năm học 2022- 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã lựa chọn các đơn vị, trường học xây dựng điểm như: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoa Lư, Trường THPT Nho Quan C, Trường THPT Yên Khánh A; Trung tâm GDNN- GDTX huyện Kim Sơn. Từ các mô hình điểm sẽ nhân rộng trong toàn tỉnh. Qua ghi nhận thực tế tại nhà trường, nội dung xây dựng trường học xanh- sạch – đẹp, an toàn, hạnh phúc đã được cụ thể hóa thành các phần việc, tiêu chí trong kế hoạch thi đua của ngành. Đây vừa được coi là nhiệm vụ, vừa là mục tiêu của mỗi trường học nhằm tạo chuyển biến rõ nét về cảnh quan, từ đó tạo thói quen, nếp sống yêu lao động, ứng xử văn minh.

Cô giáo Phạm Thị Bích, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Khánh cho biết: Hiện nay, huyện Yên Khánh đã có 61/61 trường học đạt chuẩn Quốc gia, trong đó có 48 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; cơ sở vật chất, trang thiết bị được tăng cường là điều kiện thuận lợi khi triển khai phong trào xây dựng trường học xanh- sạch – đẹp, an toàn, hạnh phúc.

Huyện đã chọn 3 trường ở 3 cấp học (Mầm non Khánh An, Tiểu học Khánh Hòa, THCS thị trấn Yên Ninh) để làm điểm xây dựng phong trào. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các trường, đặc biệt là 3 trường điểm trong xây dựng phong trào rà soát các điều kiện cơ sở vật chất nhà trường, xây dựng kế hoạch theo 5 tiêu chuẩn được cụ thể hóa trong 16 chỉ tiêu theo hướng dẫn xây dựng phong trào của Sở Giáo dục và Đào tạo từ năm học 2022- 2023, làm rõ chỉ tiêu phấn đấu, có biện pháp thực hiện các chỉ tiêu và có lộ trình phấn đấu để thực hiện.

Đồng thời, tăng cường các hoạt động ngoài giờ, các hoạt động chính khóa, các hoạt động trải nghiệm cho học sinh để học sinh hiểu biết thêm về truyền thống lịch sử của dân tộc; làm tốt công tác tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh, đẩy mạnh công tác tham mưu tăng cường cơ sở vật chất của các cấp, làm cho trường lớp xanh – sạch – đẹp, an toàn, hạnh phúc.

Phong trào xây dựng trường học xanh- sạch – đẹp, an toàn, hạnh phúc được triển khai từ năm học 2022- 2023 trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Trong đó có 5 tiêu chuẩn đánh giá trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, hạnh phúc khi các trường đáp ứng các tiêu chí như từ 30-40% trường có diện tích sân vườn, trong đó trồng cây xanh, cây hoa, bóng mát được bố trí khoa học; khuôn viên trường đảm bảo sạch sẽ, thông thoáng từ cổng trường tới lớp học, được sắp xếp gọn gàng, khoa học, đảm bảo đủ nước sạch, công trình vệ sinh thân thiện, hiện đại; trường lớp học được trang trí đẹp, giáo viên, học sinh có trang phục gọn gàng, ngôn ngữ ứng xử đúng chuẩn mực; trường học đảm bảo an toàn thiết bị dạy học, phòng cháy chữa cháy, an toàn chăm sóc sức khỏe học sinh; xây dựng tốt quy chế dân chủ trong nhà trường, có nhiều biện pháp hiệu quả trong công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống, kỹ năng sống…

Nét nhân văn trong phong trào xây dựng trường học xanh- sạch – đẹp, an toàn, hạnh phúc chính là hướng học sinh thực hành những giá trị chân – thiện – mĩ, rèn cho học sinh nếp sống đẹp, nhận thức được trách nhiệm của bản thân trước tương lai của mình và nhân loại; lan tỏa tinh thần sống tích cực vì cộng đồng, bảo vệ môi trường sống, trân trọng thiên nhiên, lan tỏa màu xanh từ không gian lớp học đến khuôn viên nhà trường; được hạnh phúc trong môi trường học tập của mình, từ đó phát huy được năng lực bản thân trong học tập, thông qua các hoạt động.

Cô giáo Dương Đặng Phương Hoa, Phó hiệu trưởng Trường THCS Ninh Giang (Hoa Lư) cho biết: Năm học 2022- 2023, Trường THCS Ninh Giang có 489 học sinh/14 lớp, nhà trường được chọn làm điểm của ngành Giáo dục và Đào tạo trong xây dựng trường học xanh- sạch – đẹp, an toàn, hạnh phúc.

Trong xây dựng phong trào, nhà trường chú trọng tiêu chuẩn xây dựng trường học hạnh phúc, đối với cán bộ, giáo viên nhà trường làm tốt nội quy quy chế trường học, thực hiện tốt quy chế dân chủ. Ban giám hiệu nhà trường luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu, tạo động lực, động viên cán bộ, giáo viên nhiệt tình cống hiến.

Đối với học sinh, nhà trường cho học sinh chủ động xây dựng nội quy, quy định của lớp học; được nói lên nguyện vọng, tâm tư của mình; nhà trường thực hiện tốt hòm thư “Những điều em muốn nói” lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của học sinh để đáp ứng nguyện vọng các em mong muốn. Chú trọng đổi mới phương pháp, hình thức dạy học, sao cho giờ học hiệu quả, sôi nổi, học sinh tích cực tương tác, hứng thú tham gia các hoạt động. Đồng thời, nhà trưởng tạo nhiều hoạt động, chú trọng đến nội dung về giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, tạo ra những hoạt động trải nghiệm để học sinh được thể hiện những khả năng, năng khiếu của mình.

Ghi nhận kết quả bước đầu triển khai, phong trào đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn ngành, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn tỉnh. Năm học 2022- 2023, toàn tỉnh có 39 học sinh đoạt giải quốc gia tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT quốc gia, trong đó có 2 học sinh được lọt vào vòng dự tuyển Olympic Sinh học quốc tế; 8 học sinh đoạt huy chương vàng và 2 học sinh đoạt huy chương đồng tại Olympic Toán sinh viên và học sinh toàn quốc; nhiều học sinh đạt giải học sinh giỏi tỉnh và các cuộc giao lưu học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia; đoàn tuyển Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đạt giải ba toàn quốc Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” lần thứ XII, năm 2022…

Bài, ảnh: Hồng Vân

Nguồn Báo Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/lan-toa-phong-trao-xay-dung-truong-hoc-xanh-sach-dep-an-toan/d20230412111636463.htm