Lần đầu tiên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam thăm và thắp hương tại Nghĩa trang quốc gia Trường Sơn

Đại sứ Kritenbrink tới thăm và thắp hương tại Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn.

Ngày 27/8, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink đã đến thăm tỉnh Quảng Trị, nêu bật sự hợp tác trong việc xử lý các vấn đề chiến tranh để lại.

Đây cũng là lần đầu tiên một Đại sứ Mỹ tại Việt Nam đến thăm và thắp hương tại nghĩa trang Trường Sơn.

Trong chuyến thăm, Đại sứ Kritenbrink đã có cuộc gặp với ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, thăm một địa điểm rà phá vật liệu chưa nổ (UXO) của Tổ chức Peace Trees Việt Nam, Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn và cầu Hiền Lương.

Lần đầu tiên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam thăm và thắp hương tại Nghĩa trang quốc gia Trường Sơn - Ảnh 1.

Đại sứ Kritenbrink và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tới thăm và thắp hương tại Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn.

Trong cuộc gặp với Chủ tịch tỉnh Quảng Trị, Đại sứ Kritenbrink chúc mừng ông Chính và các đồng nghiệp của ông về những thành tựu của tỉnh trong việc xử lý vật liệu chưa nổ cũng như mô hình dẫn đầu về hành động bom mìn của tỉnh tại Việt Nam và trong khu vực.

Đại sứ Kritenbrink phát biểu: “Đại sứ quán Mỹ đặc biệt đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ của chúng tôi với chính quyền tỉnh Quảng Trị và các tổ chức phi chính phủ trong việc xử lý các vấn đề chiến tranh để lại. Chúng tôi rất trân trọng mối quan hệ đối tác quan trọng này trong nỗ lực chung của chúng ta nhằm đưa tỉnh không còn chịu ảnh hưởng của vật liệu chưa nổ vào năm 2025.”

Kể từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 1995, các đội rà phá bom mìn do Mỹ tài trợ đã đã tháo gỡ vật liệu chưa nổ trên gần 160 triệu mét vuông tại Việt Nam và xử lý hơn 700.000 thiết bị nổ và những vật liệu nổ khác còn sót lại sau chiến tranh.

Việc xử lý những vấn đề chiến tranh để lại có vai trò nền tảng trong quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam. Trong tinh thần hòa giải và tôn trọng lẫn nhau, Đại sứ Kritenbrink cũng đã đến thăm cầu Hiền Lương và Nghĩa trang Trường Sơn.

Trong lúc cùng tiếp tục xử lý những vấn đề chiến tranh để lại, ngày nay Mỹ và Việt Nam đã xây dựng mối quan hệ đối tác và tình hữu nghị thực sự trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cam kết chung đối với hòa bình và thịnh vượng của người dân hai nước.

“Là Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, tôi thật vui mừng khi công việc của tôi đã đưa tôi tới thăm các tỉnh thành trên khắp Việt Nam, gặp gỡ những con người đáng mến – những người đang làm những việc tuyệt vời để kết nối nhân dân hai nước chúng ta,” Đại sứ cho biết.