Lần đầu lên tiếng sau lời đe dọa của Tổng thống Trump về Venezuela, ông Putin nói gì?

Ảnh: TASS.

Hai ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trực tiếp đe dọa và yêu cầu Moskva rời khỏi Venezuela, Tổng thống Putin đã tổ chức cuộc họp với các quan chức cấp cao Nga.

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS dẫn lời phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov đưa tin, ngày 29/3 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức cuộc họp về tình hình Venezuela với các thành viên thường trực của Hội đồng An ninh Liên bang Nga.

Tại cuộc họp, ông Putin và các quan chức đã bày tỏ lo ngại trước việc nhiều quốc gia (trong đó có Mỹ) tiếp tục có ý định can thiệp vào chuyện nội bộ của Venezuela.

Phát biểu về kết quả của cuộc thảo luận cấp cao, ông Peskov cho hay:

“Sau phần trao đổi quan điểm, [ông Putin và các quan chức tham gia buổi họp] đã bày tỏ mối lo ngại sâu sắc về việc nhiều quốc gia liên tục tuyên bố thẳng thừng về ý định tiếp tục can thiệp vào chuyện nội bộ của Venezuela. Chính điều đó đã trở thành trở ngại khiến quốc gia có chủ quyền này giải quyết mâu thuẫn chính trị nội bộ”.

Đồng thời, ông Peskov cũng tái khẳng định rằng: “Chỉ người dân Venezuela mới có quyền quyết định về vận mệnh tương lai của đất nước họ”.

Các quan chức tham dự cuộc họp cùng Tổng thống Putin hôm 29/3 bao gồm: Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Vyacheslav Volodin, Chánh Văn phòng Tổng thống Anton Vaino, Thư ký Hội đồng An ninh Nikolai Patrushev, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Nội vụ Vladimir Kolokoltsev, Giám đốc cơ quan tình báo FSB Alexander Bortnikov và đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về bảo vệ môi trường, sinh thái và giao thông Sergei Ivanov.

Mỹ-Nga khẩu chiến về Venezuela

Ngày 23/3, hai vận tải cơ của Nga đã đưa đoàn 100 quân nhân cùng 35 tấn trang thiết bị quân sự tới thủ đô Caracas của Venezuela. Động thái này đã khiến Mỹ tức giận, và châm ngòi cho cuộc đấu khẩu mới giữa hai nước về vấn đề Caracas.

Cuộc họp của Tổng thống Putin và các quan chức cấp cao Nga được tổ chức 2 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trực tiếp lên tiếng yêu cầu Nga rời khỏi Venezuela, đồng thời đe dọa rằng Mỹ đang cân nhắc mọi lựa chọn nhằm buộc Nga rút nhóm 100 quân nhân này về nước.

Được biết, sau Mỹ, Brazil đã bất ngờ lên tiếng kêu gọi Nga rút quân khỏi Venezuela nếu như “Moskva có mục đích hậu thuẫn cho chính quyền Tổng thống Nicolás Maduro”.

Phía Nga không hề tỏ ra lo sợ trước những lời cảnh báo của Mỹ và các nước theo phe Mỹ, mà trái lại họ còn chỉ trích Mỹ nhiều hơn. Phía Bộ Ngoại giao Nga cho biết đoàn 100 quân nhân thực ra là các chuyên gia quân sự và khẳng định tính chính đáng, hợp pháp trong hành động của mình.

Đặc biệt, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 28/3 đã trực tiếp “nhắn nhủ” Mỹ rằng Washington cần thực hiện lời hứa rút quân khỏi Syria trước khi khuyên bảo những người khác, và cho biết quân đội Nga sẽ tiếp tục ở lại Venezuela đến chừng nào còn cần thiết.

Trong một động thái mới nhất có liên quan, hôm 29/3 vừa qua, Moskva đã chính thức khai trương trung tâm đào tạo phi công trực thăng tại Venezuela trước sự chứng kiến của các chuyên gia hai nước.

Động thái trên được tiến hành trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác quân sự giữa hai nước, tuy nhiên các chuyên gia cho rằng nó sẽ khiến Washington càng thêm tức giận, nhất là trong tình hình căng thẳng leo thang như hiện nay.

Tuy nhiên, một số chuyên gia về quan hệ Nga-Venezuela cho rằng việc gửi binh sĩ và máy bay tới Venezuela cho thấy Nga dường như đã sẵn sàng “liều tới cùng” với Mỹ tại khu vực này.