Lại xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi thứ 3 ở Huế

Cơ quan chức năng ở tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi thứ 3 tại một hộ gia đình ở thôn Thanh Tân (xã Phong Sơn, huyện Phong Điền).

Chiều 11/4, ông Trịnh Đức Hùng- Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) xác nhận, trên địa bàn vừa xuất hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi thứ 3, nằm rất gần 2 ổ dịch trước.

Theo đó, ổ dịch được phát hiện tại gia đình ông Nguyễn Khóa (thôn Thanh Tân, xã Phong Sơn) vào chiều 9/4. Tổng cộng đàn lợn nhà ông Khóa gồm 50 con, mới đầu dịch bùng phát 19 con.

Sau khi nhận thông tin, cơ quan thú y đã lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Lại xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi thứ 3 ở Huế - Ảnh 1.

Sô heo nhiễm virus dịch tả lợn Châu Phi bị tiêu hủy.

 Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy 19 con lợn nhiễm bệnh (gồm 6 lợn nái và 13 lợn thịt), số lợn còn lại đang được theo dõi chặt chẽ. Đến hôm nay, thì số heo còn lại cũng nhiễm và hiện đã tiêu hủy hết.

Được biết, cơ quan chức năng đã rải 1,2 tấn vôi và phun 24 lít hóa chất để tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi của hộ gia đình ông Khóa và các vùng lân cận.

Lại xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi thứ 3 ở Huế - Ảnh 2.

Khu vực phát hiện ổ dịch.

Trước đó, ngày 16/3,  lực lượng thú y đã tiêu hủy 2 trong số 6 con lợn nhiễm dịch tả lợn Châu phi của gia đình ông Tạ Hồng Uẩn (tại thôn Hiền An, xã Phong Sơn, H.Phong Điền).

Chiều 22/3, ổ dịch thứ 2 được phát hiện ở Khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Alba Thanh Tân (thôn Công Thành, xã Phong Sơn)  lực lượng thú y sau khi mang đi xét nghiệm toàn bộ đàn lợn rừng 47 con thì phát hiện dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi nên đã cho đào hố tiêu hủy đàn lợn rừng mắc bệnh, trước mắt là những con có dấu hiệu bị bệnh.