Kiều Thanh công khai làm vợ lẽ gây chấn động: “Canh bạc này, Thanh đánh cược hết với đời”

“Anh không phải với em, em sẽ nhường hết tài sản cho anh, lùi về hậu phương làm đúng thiên chức của người vợ người mẹ để anh nghĩ lại”, Kiều Thanh tâm sự.

Tên tuổi gắn liền với những vai diễn gai góc, ngoài đời, NSƯT Kiều Thanh cũng có một cuộc đời không hề bình lặng. Khi bước vào tuổi 30, Kiều Thanh quyết định sinh con cho người đàn ông cô yêu, chấp nhận phận “vợ lẽ”, chưa một lần được trở thành “chính thất”.

Trong khi nhiều người chỉ trích cô làm người thứ 3 xen vào hôn nhân của người khác, thì Kiều Thanh vẫn lạc quan và đầy tự tin khẳng định rằng “cuộc đời này không ai sướng bằng mình”.

Bởi cô đang có được tình yêu và hạnh phúc của người đàn ông khiến cô đánh đổi cả thanh xuân, cả sự nghiệp để đánh một “canh bạc”.

“Canh bạc này, Thanh đánh cược hết với đời”

Kiều Thanh tâm sự, sở dĩ nhiều năm nay cô “ở ẩn” không đóng phim nữa là vì muốn làm tròn thiên chức làm vợ, làm mẹ. Đối với một người nghệ sĩ, việc dừng lại khi sự nghiệp đang thăng hoa là một quyết định rất khó khăn, nhưng cô chấp nhận để sống vì gia đình.

“Phụ nữ đôi khi rất thiệt thòi, bạn muốn thành công ở lĩnh vực nghệ thật thì bạn phải hi sinh gia đình.

Tình yêu đối với Thanh rất hoàn hảo. Thanh đã dành hết tâm sức cho người đàn ông này. Bởi thế nên không thể nào coi nhẹ được.

Nhìn Thanh mạnh mẽ cá tính chơi bời như thế nhưng thật ra lại rất cổ điển, coi trọng giá trị gia đình. Có những điều hằn sâu trong tâm thức của Thanh như là không ai tốt hơn chồng mình.

Thanh quan niệm đàn bà không nên giỏi quá. Thanh phấn đấu là ngôi sao trong lòng người thân chứ không phải ngôi sao trong lòng công chúng.

Sau tấm rèm nhung, người nghệ sĩ cô đơn lắm. Ngày còn một mình, mỗi khi đi diễn về qua con phố Bà Triệu, ngửi mùi hoa sữa Thanh lại thấy cô đơn, tự hỏi mình sẽ đi về đâu nhỉ?

Mặc dù lúc ấy Thanh có một tổ ấm khá hoàn mỹ, bố mẹ Thanh yêu thương nhau và họ yêu thương Thanh. Thế nhưng, Thanh vẫn cảm thấy trống rỗng, giống như mình chẳng có gì cả.

Nhưng khi có con rồi, có được tình yêu của chồng và con trai rồi, thì dù có mệt mỏi đến mấy, cứ về đến nhà là cảm thấy mãn nguyện lắm. Thanh luôn nghĩ rằng chồng con là tài sản quý giá nhất, là phước báu mà ông trời đã ban cho mình.

Thanh nghĩ rằng cuộc đời này không ai sướng bằng mình. Bởi vì Thanh có tất cả, có hạnh phúc, có chồng yêu thương tôn trọng tin tưởng mình.

Nếu ai đó hỏi Thanh có muốn chọn lại không, để được hưởng nhiều hơn những cái đang có, thì Thanh trả lời rằng mình đã được hưởng rất nhiều rồi. Mình sinh ra là để làm đẹp cho đời thôi, đến cuối đời mình mình cũng chẳng có cái gì đâu.

Kiều Thanh công khai làm vợ lẽ gây chấn động: Canh bạc này, Thanh đánh cược hết với đời - Ảnh 1.

Diễn viên Kiều Thanh.

Mình chính là trang sức của chồng, nên có giàu thì chồng giàu thôi, còn mình thì hưởng nó”, cô tâm sự.

Trước tin đồn không đóng phim nữa vì đã quá giàu rồi, Kiều Thanh cho biết: “Tôi nghĩ sự giàu sang không đo được bằng vật chất mà bằng trí tuệ và những vốn liếng chuyên muôn của nghề. Thanh không giàu nhưng mà sang”.

Đồng thời cô cũng cho biết chính chồng mình là người đã hỗ trợ kinh tế bao năm qua, khiến cô có một cuộc sống thoả mái để chuyên tâm chăm lo cho gia đình mà không quá vướng bận đến việc kiếm tiền.

Theo lời kể của Kiều Thanh, chồng cô không phải đại gia mà là một người đàn ông có bản lĩnh, có trái tim nhân ái, luôn khiến cô ngưỡng mộ và có thể làm chỗ dựa tinh thần cho mình.

Cô nói: “Cuộc sống của Thanh bây giờ không quá xa xỉ nhưng cũng không kém ai cả. Thanh nghĩ đàn bà sinh ra không phải để làm trụ cột gia đình. Thanh sinh ra không phải để kiếm tiền cũng không phải để giữ tiền”.

Đó là lý do khiến Kiều Thanh không bao giờ biết trong nhà có bao nhiêu tiền. Chồng cô sẽ là người quyết định tất cả mọi thứ, kể cả việc bán căn nhà đứng tên cô.

“Thanh nghĩ người chồng sợ sống kém cơ với người đàn bà của mình lắm. Sống cùng người đàn bà giỏi quá người ta sẽ tự ti. Nên Thanh lùi về phía sau, làm hậu phương vững chắc cho chồng kiếm tiền.

Tài sản chồng quản lý hết. Anh hoàn toàn tự tin về vật chất và con người, sở hữu cả tâm hồn lẫn thể xác của tôi.

Thanh tự nguyện quay về làm vợ làm mẹ, thực hiện thiên chức của một người đàn bà chứ không phải quay lại để giữ chồng, giữ tiền.

Thanh không mù quáng như những người đàn bà khác, giữ chồng bằng o ép. Thanh thả ra. Nếu là của mình sẽ về với mình. 

Thanh không thích cuộc sống chỉ có trách nhiệm. Thanh muốn giữ ngọn lửa đam mê, quản lý trái tim, quản lý dạ dày chứ không quản lý con người. Thanh sống để chồng tôn trọng chứ không phải đối phó hay giấu diếm những việc sai trái sau lưng mình”, cô kể.

Khi được hỏi cứ dốc hết tâm sức vì một người như thế, có sợ một ngày bị phản bội và mất hết tất cả, Kiều Thanh đáp: “Số rồi! Đó là do phần phước của mình. Thanh chỉ biết mình đã dành hết tâm huyết, sự tin tưởng và cả tuổi thanh xuân cho chồng con như vậy. Còn canh bạc này, Thanh đánh cược hết với đời luôn.

Thực ra trong cuộc sống vợ chồng cũng từng có những lúc xô xát, Thanh cảm thấy bị tổn thương. Nhưng Thanh không chọn cách chia tay, mà nếu anh không tốt với em, thì em tốt với anh gấp 10 lần như thế.

Anh không phải với em, em sẽ nhường hết tài sản cho anh, lùi về hậu phương làm đúng thiên chức của người vợ người mẹ để anh nghĩ lại. Mình “trả thù” bằng cách tha thứ.

Mình sống tốt với người ta hơn để người ta tỉnh ra, và những người xung quanh ngưỡng mộ vì sự chịu đựng hi sinh của mình.

Bản lĩnh của Thanh là phi thường. Anh càng vô tâm với em, em càng nhẫn tâm hơn. Nhưng ở đây là tâm Thanh nhẫn hơn. Thanh luôn nhủ mình như thế.

Thanh mạnh mẽ đến mức có thể làm bạn cười dù tâm thanh đang rất buồn. Tại sao Thanh không thể làm tim mình vui trở lại được. Bất cứ ai cũng không làm Thanh vui được ngoài Thanh. Đó chính là con người của Thanh”.

Kiều Thanh công khai làm vợ lẽ gây chấn động: Canh bạc này, Thanh đánh cược hết với đời - Ảnh 3.

“Tôi lúc nào cũng đi chậm, cài số lùi, ít khi cài số tiến lắm”

Sau 6 năm vắng bóng trên truyền hình, Kiều Thanh quyết định trở lại với một vai diễn khá ấn tượng trong bộ phim “Hoa hồng trên ngực trái” của đạo diễn Vũ Trường Khoa sắp phát sóng trên VTV. Kiều Thanh cho biết, lý do lớn nhất khiến cô quyết định trở lại lần này chính là nỗi nhớ nghề.

“Trong thời gian qua, Thanh cũng nhận được rất nhiều lời mời. Phim “Quỳnh búp bê” cũng mời Thanh vào vai của Thanh Hương đó, nhưng mà Thanh không nhận lời. bởi vì mô tuýp nhân vật như thế Thanh đã làm rất nhiều rồi, không có gì mới cả.

Bản thân mình là một diễn viên không phải trẻ nữa, cũng từng có những thành tựu trong nghề rồi, nên Thanh mong muốn làm một cái gì đó thật khác.

Nhân vật trong phim này của Thanh cũng khá bí hiểm, có màu sắc riêng, một mình một tuyến. Nó cũng chưa phải ghê gớm hay lập dị như Thanh chờ đợi, nhưng mà quả thật Thanh đã rất nhớ nghề rồi”, cô bộc bạch.

Kiều Thanh cho biết, ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, cô đã xác định sẽ “chơi nghề” nên khá kén vai, không muốn làm biến công việc đóng phim thành nghề làm bánh, đúc hàng loạt chiếc khuôn giống nhau, cứ đều đều xuất hiện khiến khán giả nhàm chán.

“Thanh không cần tần suất, không cần khán giả quan tâm nhiều chỉ cần khi họ bật ti vi lên thì sẽ dừng lại xem Kiều Thanh diễn gì chứ không phải bật tivi lên là bảo: “Ô lại cô này à?”. Với Kiều Thanh, thế là thất bại!”, cô khẳng định.

Khi trả lời câu hỏi có thấy sốt ruột hay gặp áp lực khi trở lại vào đúng “thời hoàng kim” của hàng loạt nữ diễn viên khác, Kiều Thanh cho biết: “Mình không sốt ruột đâu vì lúc nào mình cũng đi chậm, cài số lùi, ít khi đi số tiến lắm.

Thanh cũng không lo sợ là sẽ mất vai hay mất việc đâu vì nói thật Thanh phủ sóng hơn 20 năm nay rồi. Nhưng cái tên Kiều Thanh chưa cũ và Thanh vẫn đang phấn đấu cho điều ấy.

Nên khi nào công việc đó còn chờ mình và mình còn thích hợp với nó thì nó sẽ là của mình. Còn khi không phải là của mình nữa thì sẽ nhường chỗ cho các bạn trẻ”.