Khu trải nghiệm Big Sun “đẳng cấp” nhất thành phố cảng nhưng không phép nằm gần trụ sở UBND huyện Kiến Thụy

Big Sun – Khu trải nghiệm quy mô hàng chục ngàn m² với loạt công trình trên đất nông nghiệp không phép nằm cách trụ sở UBND huyện Kiến Thụy khoảng 1km.
279491464_2121604117994624_5356604037668048864_n

Khu trải nghiệm “đẳng cấp” nhất thành phố cảng nhưng không phép

Theo lời giới thiệu từ trang web của khu trải nghiệm Big Sun cho biết, nơi trải nghiệm thuộc hàng “đẳng cấp” nhất thành phố cảng chỉ cách Cầu Rào 2 hơn 10km, được đặt tại Hữu Bằng – Kiến Thụy. Với diện tích hơn 50.000 m², Big Sun nằm bên bờ sông Đa Độ thơ mộng và trữ tình. Chỉ với hơn 20 phút di chuyển từ trung tâm thành phố là đã có mặt tại Big Sun để thả mình trải nghiệm một không gian rộng lớn và tươi đẹp.

241474679_136920731999460_9174210300577538281_n

Cũng theo lời giới thiệu thì đây là một khu trải nghiệm phức hợp với các công trình kiến trúc và phân khu đa dạng và luôn mang trong mình một không gian trong lành, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc. Kết hợp với với các dịch vụ tiện ích đa dạng như dịch vụ nhà hàng, dịch vụ lưu trú, sân vận động ngoài trời, team building mang lại sự thoải mái tiện nghi và hài lòng phù hợp với rất nhiều đối tượng khách hàng.

Khách muốn vào trong khu trải nghiệm, phải móc “hầu bao” với mức giá 150.000 đồng/người/lượt để qua cổng ra vào. Phía bên trong là các khu dịch vụ bar, cà phê, nhà cho thuê nghỉ dưỡng với mức giá từ 800.000 – 1,5 triệu đồng, tùy theo nghỉ ngày hoặc qua đêm.

1

Cổng vào khu tổ hợp vui chơi giải trí Big Sun tại huyện Kiến Thụy.

Được biết, khu trải nghiệm Big Sun được xây dựng trên khu đất với mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất lúa sang trồng rau sạch trong nhà lưới, nuôi trồng thuỷ sản, trồng cây lâu năm kết hợp với khu trải nghiệm cho học sinh (mẫu giáo) của hộ gia đình bà Vũ Thị Lan Anh tại xứ đồng Cửa Nôm, thôn Tam Kiệt, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy.

Theo nguồn tin của phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam cho biết, khu trải nghiệm sinh thái quy mô hàng chục ngàn m² với loạt công trình trên đất nông nghiệp chỉ nằm cách trụ sở UBND huyện Kiến Thụy khoảng 1km. Đồng thời, khu trải nghiệm này cũng chưa được Sở Du lịch thành phố Hải Phòng công nhận là điểm du lịch để có thể đón khách tham quan.

“Phòng tài nguyên và môi trường huyện Kiến Thụy cũng xác nhận khu trải nghiệm Big Sun được xây dựng trên đất nông nghiệp, hoạt động trái với mục đích sử dụng đất” – nguồn tin trên cho hay.

283287357_188369600187906_5339071080592385271_n

Chủ đầu tư chây ì không chấp hành “lệnh” khắc phục hiện trạng khu đất

Ngày 16/4/2021, UBND huyện Kiến Thụy đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 22,5 triệu đồng đối với chủ đầu tư công trình là bà Vũ Thị Lan Anh do tự ý chuyển đổi đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

fdcdf118d72b7f6a13ae3c0620ed8d04

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư công trình là bà Vũ Thị Lan Anh.

Đồng thời tại Quyết định số 1085/QĐ-XPVPHC ngày 16/4/2021 của UBND huyện Kiến Thụy về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà Anh cũng nêu rõ, ngoài việc phạt tiền chủ đầu tư công trình còn bị buộc phải khôi phục tình trạng ban đất của khu đất trước khi vi phạm với thời hạn là 10 ngày.

Thế nhưng, điều lạ là từ đó tính đến thời điểm (ngày 1/6/2022) nhóm phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam có mặt tại khu trải nghiệm Big Sun thì tổ hợp vui chơi, giải trí này vẫn ngang nhiên hoạt động bình thường thách thức sự tôn nghiêm của pháp luật. Đặc biệt, chính quyền địa phương còn “hồn nhiên” cho rằng, không nắm được bất kỳ thủ tục pháp lý liên quan.

3

Khuôn viên dự án xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Cụ thể, trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, ông Phạm Văn Khiển, Chủ tịch UBND xã Hữu Bằng cho rằng, do công trình được khởi công xây dựng trước khi ông nhận công tác là năm 2019 nên ông không kịp ngăn chặn. Chính quyền cũng không nắm được các giấy tờ pháp lý của đơn vị.

“Hiện vụ việc đang được UBND thành phố Hải Phòng thanh tra nên khi có kết quả chúng tôi sẽ thông tin. Còn hiện tại tôi không được phát ngôn” – ông Khiển nói.

2

Hàng loạt Homstay được xây dựng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Để thông tin khách quan, nhóm phóng viên tiếp tục liên hệ với ông Đào Văn Tuân, Chánh văn phòng UBND huyện Kiến Thụy để thu xếp buổi làm việc với lãnh đạo huyện này. Tuy nhiên, sau hai lần liên hệ ông Tuân báo bận và cho biết sẽ thông tin lại sau.

Việc để một dự án lớn với quy mô hàng chục nghìn m² xây trên đất nông nghiệp mà chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép trong thời gian dài, cũng không hề có biện pháp ngăn chặn thì dư luận cho rằng chính quyền địa phương không thể không có trách nhiệm. Thiết nghĩ, lãnh đạo thành phố Hải Phòng, UBND huyện Kiến Thụy cần quyết liệt hơn nữa trong xử lý vi phạm xây dựng, cũng như có biện pháp kỉ luật cán bộ nếu để xảy ra thực tế trên.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Phàn Họ – Đào Tấn – Nguyễn Quang
Nguồn Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam: https://www.phapluatplus.vn/dieu-tra-ban-doc/khu-trai-nghiem-big-sun-dang-cap-nhat-thanh-pho-cang-nhung-khong-phep-nam-gan-tru-so-ubnd-huyen-kien-thuy-d183027.html