Không phải Salah hay Kane, đây mới là chân sút tung đòn “chí mạng” hay nhất Premier League

Đôi khi bị bỏ quên trong những cuộc bầu chọn, nhưng tài săn bàn của chân sút này luôn là một thứ vũ khí mà bất cứ đối thủ nào của Liverpool cũng phải dè chừng.

Liverpool khởi đầu mùa giải đầy hứa hẹn với ngôi đầu Premier League và Siêu cúp châu Âu. Lữ đoàn đỏ có được một đội hình hàng đầu Premier League thời điểm hiện tại, nhưng có một người đang bứt phá so với đồng đội và ngày càng tiến xa hơn: Sadio Mane.

Mùa giải 2017/18 của tiền đạo người Senegal kết thúc ấn tượng khi anh ghi được bản thắng thứ 20 của trong trận chung kết Champions League. Liverpool thua trận đấu đó, nhưng ngay lập tức trở lại trận chung kết 1 năm sau để giành được danh hiệu Champions League thứ 6. Một chiến tích có công rất lớn từ Sadio Mane.

Con số 26 bàn của anh mùa giải 2018/19 thực sự là một sự cải thiện rõ rệt tới từ Sadio Mane. Anh chia sẻ giải thưởng chiếc giày vàng Premier League và trở thành tiền đạo Châu Phi ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử các vòng knock-out ở Champions League.

Không phải Salah hay Kane, đây mới là chân sút tung đòn chí mạng hay nhất Premier League - Ảnh 1.

Mane ngày càng sắc sảo hơn

Chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ “Thật đáng kinh ngạc.” Đúng như vậy. Vậy Mane đã cải thiện bản thân như thế nào? Rất khó để trả lời, nhưng việc trở lại đội hình chính chỉ sau 10 ngày tập luyện, ghi 2 bàn thắng trong trận tranh Siêu cúp châu Âu rồi sau đó ghi bàn mở tỷ số cho đội nhà trên sân Southampton thực sự là một khởi đầu đẹp cho Mane.

Mane là cầu thủ bị đặt ra nhiều dấu hỏi khi Liverpool ký kết hợp đồng với anh. Liệu anh có thật sự tốt? Liệu anh có ổn định? Rõ ràng anh đã chứng minh được mình đủ tốt. Và khi Mane có được sự dẫn dắt của một HLV hàng đầu như Klopp, sự ổn định đến ngay sau đó.

Năm 2017 của Mane khá ổn, năm 2018 tuyệt vời còn năm 2019 đến thời điểm hiện tại thực sự ấn tượng. Cầu thủ người Senegal có nhiều bàn thắng hơn bất cứ đồng đội tại Premier League nào trong năm nay.

15 bàn của anh nhiều hơn 5 bàn so với Salah và 9 bàn so với Roberto Firmino. Nếu được hỏi ai là người giúp Liverpool giữ vững cuộc đua tới chức vô địch tới ngày cuối cùng ở mùa trước, chắc chắn câu trả lời sẽ là Mane.

Mane không chỉ ghi bàn nhiều, anh còn ghi bàn với độ chính xác cao khủng khiếp. Tỷ lệ tận dụng cơ hội thành công của Salah là 17,54%, của Firmino là 22,22%, còn Mane đạt tỷ lệ thành công lên tới 34,88%.

Không phải Salah hay Kane, đây mới là chân sút tung đòn chí mạng hay nhất Premier League - Ảnh 2.

Tỉ lệ dứt điểm thành công của Mane rất cao

Không chỉ ghi bàn tốt, Mane còn rất tốt ở khâu kiến tạo. Cụ thể anh đã tạo được 28 cơ hội, bằng với Andrew Robertson và chỉ ít hơn Salah một lần. Trent Alexander-Arnold đứng đầu danh sách này với 36 cơ hội tạo ra.

Mane đã làm được điều đó như thế nào? Làm sao anh có thể ghi được nhiều bàn thắng cũng như có được những pha kiến tạo hiệu quả như thế? Đó là điều các HLV thường dạy các cầu thủ từ thời trẻ: đừng cố ham bóng. Mane hiểu rõ điều này. Khi nhận bóng, Mane sẽ cố gắng tìm khoảng trống và chuyền lên chứ không cầm bóng lâu.

Phong cách thiên về thể lực của Salah giúp thu hút các cầu thủ đối phương, mở ra những cơ hội cho đồng đội, qua đó giúp Liverpool mở ra những pha phản công chớp nhoáng. Khi nhận thấy thời cơ đến, Mane cũng sẵn sàng đột phá để lập công.

Có một điều đặc biệt khác về Mane, đó là anh không chỉ vượt xa các đồng đội ở Liverpool mà còn vượt xa các cầu thủ khác ở Premier League.

Con số 15 bàn của anh vượt xa mọi tiền đạo của mọi CLB của Premier League trong năm 2019. Sergio Aguero là người duy nhất gần chạm tới ngưỡng của Mane với 14 bàn. Tỷ lệ tận dụng cơ hội thành công 34,88% của Mane vượt xa con số 31,82% của Aguerro.

Ai cũng biết ghi bàn rất khó, nếu ghi bàn từ chấm penalty thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu bỏ qua các pha ghi bàn tới từ penalty, ai sẽ là người có được nhiều bàn thắng nhất ở Premier League?

Đương nhiên là Mane với 15 bàn. Đúng vậy, cầu thủ người Senegal đã ghi được 15 bàn mà không cần một tình huống penalty nào. Người duy nhất có thể cạnh tranh với anh đó là Raheem Sterling với 12 bàn.

Không phải Salah hay Kane, đây mới là chân sút tung đòn chí mạng hay nhất Premier League - Ảnh 3.

Mane là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất Premier League tính trong năm 2019

Còn Salah và Aguero? Khi không có Penalty, Salah chỉ ghi được 9 bàn. Aguero khá hơn, anh có 11 bàn, nhưng anh cách khá xa Mane.

Mane có thể nói đã vượt xa bất cứ ai ở Premier League để trở thành chân sút hàng đầu ở Liverpool cũng như Premier League. Chắc chắn Liverpool sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ anh trong con đường đến ngôi vô địch ở mùa này.

Nếu cầu thủ người Senegal tiếp tục thi đấu với phong độ cao như hiện tại, thì việc Liverpool có thể cải thiện để vô địch ở mùa này không phải là điều gì đó quá xa vời. Với Sadio Mane trên sân, mọi thứ đều trở nên dễ dàng với Liverpool.