Không phải Man United, Liverpool mới là đội lợi hại nhất trong “Fergie time”

“Fergie time” là khái niệm mà các CĐV Man United thường nhắc đến dưới thời Sir Alex, khi Quỷ đỏ tấn công dồn dập và ghi bàn trong những phút bù giờ trận đấu.

Con số thống kê mới nhất cho thấy Liverpool mới là đội đáng sợ nhất trong “Fergie time” suốt kỷ nguyên Premier League. Trước Tottenham cuối tuần qua, họ lại thêm một lần nữa giành trọn 3 điểm ở phút bù giờ. Đó là một trong bốn điểm nhấn của trận đại chiến tại Anfield.

Liverpool là ông vua của phút bù giờ

Không phải Man United, Liverpool mới là đội lợi hại nhất trong Fergie time - Ảnh 1.

Số bàn thắng đem tới chiến thắng được ghi trong thời gian bù giờ qua các mùa giải (tính trong kỷ nguyên Premier League).

Theo số liệu từ trang thống kê Opta, trong 27 mùa giải Premier League đã qua, Liverpool đã có 33 bàn thắng đem về chiến thắng trong những phút bù giờ. Con số trên bỏ xa những đội bóng xếp sau là Arsenal (25) và cả Man United (22).

“Fergie time” là điều mà người hâm mộ các đội bóng đối địch từng lo lắng khi đối đầu với Man United. Nhưng giờ Liverpool mới thực sự là “ngáo ộp” trong phút bù giờ.

Liverpool đang sở hữu cặp hậu vệ biên hay nhất Premier League

Đội bóng thành phố cảng ra sân với bộ 3 tiền vệ nổi tiếng về cơ bắp là James Milner, Jordan Henderson và Georginio Wijnaldum. Với tôn chỉ “lấy cần cù bù thông minh”, họ không ngại lao vào các cuộc tranh chấp và sẵn sàng di chuyển để lấp đầy các khoảng trống. Với đội bóng có 2 hậu vệ cánh dâng cao cực hay như Liverpool, đó hóa ra lại là điều tốt.

Spurs ra sân với đội hình 3-5-2 với chỉ một cầu thủ ở mỗi hành lang biên, và đó thực sự là một thảm họa. Khi Mohamed Salah và Sadio Mane gây áp lực ở phía trên, Trent Alexander-Arnold và Andrew Robertson cực kỳ thoải mái trong những tình huống dâng cao phối hợp và tung ra những quả tạt.

1 trong số đó đã được cụ thể hóa, khi Roberto Firmino ghi bàn từ đường chuyền của Robertson. Hậu vệ người Scotland có pha kiến tạo thứ 9 trong mùa giải này, con số cao thứ 3 lịch sử Premier League dành cho các hậu vệ trong một mùa giải.

Không phải Man United, Liverpool mới là đội lợi hại nhất trong Fergie time - Ảnh 2.

Trent ( bên trái – 21 tuổi ) và Andrew ( bên phải – 25 tuổi ) còn rất trẻ và có thể cống hiến cho Liverpool thêm nhiều năm nữa.

Harry Kane không chỉ biết ghi bàn

Hãy nhìn xem Kane đã trở thành một cầu thủ tuyệt vời như thế nào. Sau nhiều năm là cây săn bàn chủ lực của đội bóng, mùa giải này, anh lùi sâu, tham gia vào trận đấu nhiều hơn với khả năng chuyền bóng thượng thặng của mình. Đồng thời, Kane vẫn giữ vai trò là điểm kết thúc cho những pha lên bóng của Gà trống.

Bàn thắng gỡ hòa của Spurs đêm qua là sản phẩm hoàn hảo từ nhãn quan chuyền bóng của Kane. Trong một tình huống lùi về đến giữa sân triển khai bóng và bị phạm lỗi, bằng một cách nào đó, Kane vẫn nhìn thấy Kieran Trippier trống trải bên hành lang cánh phải.

Đường chuyền chéo sân sau đó được truyền thông Anh ví như một quả tên lửa xuyên lục địa. Chỉ 2 đường chuyền sau đó, bóng đã nằm trong lưới đội chủ nhà. 10 điểm và hoan hô, Harry Kane!

Không phải Man United, Liverpool mới là đội lợi hại nhất trong Fergie time - Ảnh 3.

Kane đang hoàn thiện bản thân mình qua từng ngày

Van Dijk thực sự “không thể bị vượt qua”

Cựu trung vệ Rio Ferdinand từng nói: “Có những thời điểm trong sự nghiệp, bạn cảm thấy mình không thể bị đánh bại”. Và chính xác là Virgil van Dijk đang ở trong những ngày tháng ấy.

Phút 85, tỉ số đang là 1-1. 1 bàn thắng dù với đội nào cũng có thể là bàn thắng quyết định cả mùa giải Premier League năm nay.

Spurs giành được bóng và triển khai một pha phản công xuất sắc. Bên phía Liverpool, chỉ còn trung vệ người Hà Lan đối đầu với Sissoko đang cầm bóng lao lên và Son Heung-min trống trải bên phía đối diện.

Van Dijk lựa chọn khóa chặt khả năng chuyền bóng của Sissoko, cũng là chân thuận của cầu thủ này. Dưới áp lực cùng bộ kỹ năng có phần không hoàn thiện, cầu thủ người Pháp đẩy bóng sang chân trái rồi tung ra một cú sút lên trời.

Những tràng pháo tay nổi lên như sấm khắp 4 phía khán đài Anfield dành cho đội trưởng của họ. Người hâm mộ của Liverpool thở phào khi đội bóng của họ tránh được thảm họa. Nếu đó là một bàn thắng, Liverpool nhiều khả năng sẽ phải chờ đợi thêm ít nhất đến mùa giải sang năm để tiếp tục mơ về chức vô địch.

Không phải Man United, Liverpool mới là đội lợi hại nhất trong Fergie time - Ảnh 4.

Clip bàn thắng Liverpool 2-1 Tottenham: