Khởi tố đối tượng chặn xe, hành hung, cướp tiền thầy giáo

Thầy giáo T.Đ.H. điều khiển ô tô trên đường đi dạy học về, bị Nguyễn Văn Hợi (SN 1992) chặn đầu ôtô, hành hung và cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 1/3, thầy giáo Trần Đức H. (SN 1982, Trường THPT Kỳ Lâm) điều khiển ô tô trên đường đi dạy học về.

Khi đến quốc lộ 12C đoạn qua xã Kỳ Tân (Kỳ Anh – Hà Tĩnh), thầy H. bị đối tượng Nguyễn Văn Hợi (SN 1992, trú huyện Kỳ Anh) chạy xe máy vượt lên chặn phía trước.

Khi xe dừng lại, Hợi yêu cầu thầy H. mở cửa xe nhưng thầy giáo này không mở. Hợi liền nhảy lên nắp capo xe, dùng chân đạp nhiều phát vào cửa kính chắn gió, buộc thầy Hải phải mở cửa xuống xe.

Hợi yêu cầu thầy H. đưa cho mình 1 triệu đồng. Thầy H. vì hoảng sợ nên mở ví lấy 900.000 đồng đưa cho Hợi. Sau đó, Hợi đấm liên tiếp vào mặt thầy giáo khiến nạn nhân bị chảy máu mũi.

z4165732046608-77126d9bb5a27f11faabc16149056210-1-1090

Đối tượng Hợi tại cơ quan điều tra.

 

Sau đó, thầy H. lên xe tiếp tục đi về xã Kỳ Tân thì lại bị Hợi điều khiển xe máy vượt lên chặn xe và yêu cầu đưa điện thoại cho anh ta, nhưng thầy H. đã kịp giấu điện thoại dưới thảm xe.

Lúc này Hợi thấy xe có camera hành trình, lo sợ hành vi của mình bị ghi lại nên anh ta đã giật chiếc camera khiến nó rơi xuống ghế xe. Khi thầy H. lên xe tiếp tục hành trình thì lần thứ 3 bị Hợi đuổi theo, chặn đầu xe yêu cầu phải đưa thêm tiền. Thầy H. nói rằng trong người không còn tiền, đề nghị Hợi chạy theo xe mình đến nhà người quen để vay tiền và anh ta đồng ý.

Tuy nhiên, do thầy H. chạy xe quá nhanh, Hợi đuổi theo không kịp nên đã dùng số tiền nói trên vào quán tạp hóa ven đường, mua bia rồi ghé nhà người quen nhậu.

Sau đó, thầy H. đã trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng. Công an huyện Kỳ Anh đã vào cuộc điều tra và nhanh chóng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Hợi.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm đối tượng Nguyễn Văn Hợi trước pháp luật.