Khởi tố bị can đối với tài xế lái xe container đâm 4 người tử vong ở Long An

Công an tỉnh Long An chính thức khởi tố bị can đối với tài xế Phạm Thành Hiếu.

Qua kiểm tra, tài xế Hiếu được xác định có sử dụng ma túy trước khi gây tai nạn. Hệ thống phanh của chiếc xe container cũng được xác định là hoạt động bình thường.

Ngày 4/1, Ban An toàn giao thông tỉnh Long An đã nhận được thông báo của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An về việc chính thức khởi tố bị can đối với tài xế Phạm Thành Hiếu về tội “Vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ”.

Trước đó một ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với tài xế Hiếu để điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm tọng xảy ra trên địa bàn.

Tài xế Hiếu là người lái xe đầu kéo container mang BKS 62C-043.48, tông vào đoàn người dừng đèn đỏ ngay ngã tư Bình Nhựt (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức) làm chết 4 người và hàng chục người bị thương.

Trước đó, Hiếu đã được cơ quan điều tra tỉnh Long An đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh để tiến hành xét nghiệm máu. Qua 2 lần kiểm tra, mỗi lần cách nhau khoảng 3h, kết quả cho thấy Hiếu dương tính với heroin, âm tính với các loại ma túy tổng hợp khác. Về nồng độ cồn, lần xét nghiệm đầu tiên, Hiếu có nồng độ cồn cao, lần xét nghiệm thứ hai thì lượng cồn đã giảm.

Khởi tố bị can đối với tài xế lái xe container đâm 4 người tử vong ở Long An - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 4 người tử vong.

Theo tường trình của tài xế, trưa 2/1, anh đến nhà người quen để dự tiệc và uống rượu bia. Sau đó, Hiếu tới nhà máy xay xát ở TP Tân An (Long An) để điều khiển xe đầu kéo container chở gạo đi TP HCM.

Khoảng 15h30, khi Hiếu lái xe đầu kéo cách ngã tư Bình Nhật 500m thì đèn tín hiệu giao thông từ xanh chuyển sang đỏ, phía trước rất nhiều xe máy và xe tải dừng chờ. 

Tài xế Hiếu cho rằng đã giảm dần tốc độ để đi vào làn ôtô, nhưng xe đầu kéo container vẫn lao thẳng vào dòng xe máy đang dừng. Tuy nhiên, Cục Đăng kiểm giám định chiếc xe container cho thấy phương tiện này không bị mất thắng, hiệu quả hệ thống thắng xe hoàn toàn bảo đảm tiêu chuẩn.

Trao đổi với báo chí, ông Hồ Thanh Nhàn (Giám đốc Công ty TNHH Thạnh Đức, nơi Hiếu làm tài xế) cho biết, Hiếu vốn sống xa cha mẹ từ nhỏ, hoàn cảnh khó khăn. Ông nhận Hiếu vào công ty nuôi dưỡng, cho học nghề rồi theo làm tài xế xe container.

Trong mắt người giám đốc, Hiếu giản dị, giỏi tay nghề, chịu khó làm ăn, anh em trong công ty ai cũng quý mến. Khi vụ tai nạn đau lòng xảy ra, ông rất bất ngờ trước kết quả xét nghiệm Hiếu dương tính với ma túy, vì ít ai thấy Hiếu chơi bời gì.

Theo luật sư Nguyễn Thành Công (Giám đốc công ty Đông Phương Luật, Đoàn luật sư TP HCM), vụ tai nạn giao thông nói trên rất nghiêm trọng, hậu quả rất lớn, tài xế Hiếu phải chịu cả trách nhiệm dân sự và hình sự.

Luật sư Công cho rằng, Hiếu có thể sẽ phải chịu khung hình phạt cao nhất là 15 năm tù theo quy định tại điều 260 BLHS 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) đối với tội danh “Vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ”. Luật sư cũng cho rằng chủ phương tiện gây container cũng có thể phải chịu trách nhiệm liên đới.