Khẩn trương chuẩn bị giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia

Tại những địa điểm diễn ra các sự kiện, lực lượng chức năng đang khẩn trương hoàn chỉnh những hạng mục cuối để đảm bảo hoạt động diễn ra thành công.
Đại diện Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Phước và Ty công an tỉnh Kratie Vương quốc Campuchia ký kết nội dung buổi làm việc phục vụ chương trình giao lưu.

Đại diện Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Phước và Ty công an tỉnh Kratie Vương quốc Campuchia ký kết nội dung buổi làm việc phục vụ chương trình giao lưu.

Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ nhất dự kiến diễn ra vào giữa tháng 5/2022 với sự tham gia của lãnh đạo Bộ Quốc phòng 2 nước Việt Nam – Campuchia. Tỉnh Bình Phước là địa phương được lựa chọn để tổ chức sự kiện quan trọng này.

Những ngày qua, lực lượng Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh đang phối hợp triển khai đồng bộ các công việc, sớm hoàn thành các hạng mục phục vụ chương trình giao lưu hữu nghị.

Chương trình là sự kiện chính trị quan trọng giữa 2 quốc gia láng giềng có chung đường biên giới, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa quân và dân 2 nước, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Là cơ quan thường trực, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch cũng như phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan chuẩn bị chu đáo, trang trọng, an toàn trong suốt thời gian diễn ra giao lưu. Bộ chỉ huy đã tổ chức hội đàm với Ty công an tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia để thống nhất nội dung luyện tập các phương án bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ cho chương trình giao lưu.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tiến hành cắt tỉa cây cảnh, dọn vệ sinh đoạn đường lên cột mốc.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tiến hành cắt tỉa cây cảnh, dọn vệ sinh đoạn đường lên cột mốc.

Chương trình giao lưu sẽ là chuỗi các sự kiện như: sơ kết 5 năm thực hiện chương trình kết nghĩa giữa nhân dân ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (Việt Nam) với phum CoocThoMo, xã Tuần Lung, huyện Mi Mốt, tỉnh Tbong Khmum (Campuchia); khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng bò giống, trao học bổng cho học sinh, nhân dân 2 bên biên giới; lễ đón Bộ trưởng, tô son cột mốc, trồng cây lưu niệm, tuần tra chung, hội đàm…

Tại những địa điểm diễn ra các sự kiện, lực lượng chức năng đang khẩn trương hoàn chỉnh những hạng mục cuối cùng để đảm bảo hoạt động diễn ra thành công tốt đẹp.

Công nhân tiến hành sửa chữa tại cột mốc 69, nơi sẽ diễn ra lễ đón, chào cột mốc và chứng kiến tuần tra chung.

Công nhân tiến hành sửa chữa tại cột mốc 69, nơi sẽ diễn ra lễ đón, chào cột mốc và chứng kiến tuần tra chung.

Tại Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, nơi sẽ diễn ra các hoạt động chính trong chương trình giao lưu, hơn 1 tháng qua, các hoạt động chỉnh trang, sửa chữa cũng như chuẩn bị các điều kiện cần thiết đang khẩn trương được tiến hành để đảm bảo kịp tiến độ.

Tại Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, các lực lượng và công nhân đang tiến hành sửa chữa các hạng mục phục vụ cho chương trình.

Công nhân đang tiến hành sửa chữa, vệ sinh tại Trạm Y tế hữu nghị Việt Nam – Campuchia, nơi sẽ diễn ra hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân

Công nhân đang tiến hành sửa chữa, vệ sinh tại Trạm Y tế hữu nghị Việt Nam – Campuchia, nơi sẽ diễn ra hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân.

Dọc tuyến đường từ trung tâm huyện Lộc Ninh lên Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và vào lối mở Lộc Tấn – Tuần Lung (Đồn biên phòng Lộc Thiện) đã được Phòng Văn hoá – Thông tin huyện Lộc Ninh tiến hành cắm cờ chuối. Tuyến đường cũng đang được gấp rút sửa chữa, dọn vệ sinh.

Ngoài ra, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh cũng đang gấp rút tổ chức luyện tập các phương án để phục vụ chương trình giao lưu. Mặc dù những ngày này, thời tiết mưa nắng thất thường song mỗi cán bộ, chiến sĩ được giao nhiệm vụ đều hăng hái, nhiệt tình, trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

 

Theo Thanh Hải – Tấn Quang (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/khan-truong-chuan-bi-giao-luu-huu-nghi-quoc-phong-bien-gioi-viet-nam-campuchia-d181277.html