Khai mạc trưng bày “Hải Phòng – pháo đài thép bên bờ Biển Đông của Tổ quốc”

Nhân Kỷ niệm 55 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho quân và dân thành phố Hải Phòng (29/4/1967 – 29/4/2022), ngày 26/4, Bảo tàng Hải Phòng tổ chức lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Hải Phòng – pháo đài thép bên bờ Biển Đông của Tổ quốc”.
Với hơn 250 hình ảnh, hiện vật tiêu biểu được trưng bày tại Bảo tàng sẽ giúp công chúng tham quan hiểu rõ hơn về những chiến công anh dũng, quả cảm của quân và dân TP Hải Phòng.

Với hơn 250 hình ảnh, hiện vật tiêu biểu được trưng bày tại Bảo tàng sẽ giúp công chúng tham quan hiểu rõ hơn về những chiến công anh dũng, quả cảm của quân và dân TP Hải Phòng.

Theo đó, các hình ảnh, hiện vật trưng bày bao gồm 4 nội dung chính: Hải Phòng – mục tiêu đánh phá trọng điểm của đế quốc Mỹ; giữ vững sản xuất, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng, chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam (3/1965 – 5/1975); những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước dành cho quân và dân thành phố Hải Phòng; Hải Phòng – Điểm đến của thành công với 15 pano được trưng bày ngoài trời.

Các đại biểu tham quan trưng bày chuyên đề.

Các đại biểu tham quan trưng bày chuyên đề.

Với hơn 250 hình ảnh, hiện vật tiêu biểu được trưng bày tại Bảo tàng sẽ giúp công chúng tham quan hiểu rõ hơn về những chiến công anh dũng, quả cảm của quân và dân TP Hải Phòng đã góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng vĩ đại và thiêng liêng trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ và hy sinh. Đây là niềm vinh dự, tự hào to lớn để Đảng bộ, quân và dân TP viết tiếp nên những trang sử vẻ vang trong công cuộc xây dựng, phát triển TP Hải Phòng hôm nay.

Thời gian trưng bày kéo dài hết tháng 5/2022.

 

Theo Nguyên An (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/khai-mac-trung-bay-hai-phong-phao-dai-thep-ben-bo-bien-dong-cua-to-quoc-d180774.html