iPhone sắp có tính năng chụp ảnh dưới nước sâu hơn 50 mét mà vẫn đẹp?

Sau những thông tin cho biết rằng chiếc iPhone tiếp theo có thể hoạt động dưới nước thì hôm nay, một bằng sáng chế mới bị rò rỉ lại tiết lộ rằng Apple đang phát triển một cụm camera mới hoàn toàn, được thiết kế chỉ cải thiện chất lượng ảnh chụp dưới nước.

iPhone sắp có tính năng chụp ảnh dưới nước sâu hơn 50 mét mà vẫn đẹp? - Ảnh 1.

Thiết kế mới này được đăng tải vào hồi đầu tháng 3. Nó không chỉ bao gồm thiết kế một camera chuẩn hoạt động dưới nước sâu hơn, mà còn mô tả chi tiết thêm về một số phương pháp tân tiến nhằm đảm bảo chất lượng ảnh chụp tuyệt vời từ camera có trên thiết bị khi lặn ở dưới nước.

Thực tế, chụp ảnh dưới nước lại xuất hiện những vấn đề khác so với trên đất liền, không chỉ bởi các tính chất quang học khác biệt của nước và không khí, mà còn là bản chất tự nhiên của nước: càng đục khi lặn xuống độ sâu càng cao.

iPhone sắp có tính năng chụp ảnh dưới nước sâu hơn 50 mét mà vẫn đẹp? - Ảnh 2.

Camera dưới nước của Apple sử dụng nhiều cảm biến mới để phát hiện độ sâu và đục của nước

Phần cứng mới để cải thiện chất lượng

“Thiết bị điện chìm dưới nước” (cái tên mà “nhà Táo” gọi trong bằng sáng chế) của Apple, sử dụng nhiều cảm biến chuyên dụng để nhận diện các điều kiện dưới nước và đưa thông tin này đến hệ thống mạch điều khiển, sau đó sẽ điều chỉnh những thông số như tương phản hay cân bằng màu sao cho phù hợp.

Hệ thống cảm biến này bao gồm một cảm biến nhận dạng ánh sáng màu xung quanh, có thể được các điều kiện ánh sáng xung quanh khi ở trên và dưới nước và một cảm biến độ sâu, cảm biến này không phải để đo đạc khoảng cách chủ thể đến camera mà nó sẽ xác định bức ảnh được chụp ở độ sâu nào.

Cụm camera có thể cũng sẽ trang bị thêm một nguồn sáng, có thể được sử dụng chung với một cảm biến để đo lường mức ánh sáng “tán xạ ngược”, như một cách để xác định độ đục của nước.

Sau đó, cụm camera sẽ sử dụng thông tin này để tạo ra một quang phổ hấp thụ ánh sáng cho nước và kết hợp với các thông tin khác, như khoảng cách và góc của đối tượng, để cân bằng màu sắc chính xác cho bức ảnh.

Khả năng tái tạo màu sắc còn có thể được cải thiện hơn nữa bằng cách sử dụng nguồn sáng màu đỏ để bù lại màu xanh lục thường xuất hiện khi chụp dưới nước.

Lặn xuống sâu hơn

Trong sơ đồ bằng sáng chế này của Apple có gợi ý rằng chiếc iPhone trong trương lai sẽ có khả năng chụp ảnh dưới nước, nhưng nó cũng được mở rộng lên các thiết bị khác như đồng hồ, tai nghe hay kính thông minh.

Những chiếc iPhone hiện tại có thể lặn xuống độ sâu 2 mét với thời gian tối đa 30 phút, nhưng bằng sáng chế này xác nhận rằng sẽ còn có thể lặn xuống độ sâu hơn 50 mét. Con số này lớn hơn gấp 5 lần so với độ sâu hoạt động của GoPro Hero 7 Black.

Dù không có thông tin nào xác nhận những chiếc iPhone có thể lặn xuống độ sâu như vậy, nhưng chắc chắn các iFan vẫn sẽ rất hứng thú khi Apple cân nhắc phát triển một thiết bị như vậy trong tương lai.

Theo Forbes

theo https://www.forbes.com/sites/paulmonckton/2019/03/31/apple-iphone-camera-underwater-patent/?utm_sour