Huyền thoại Hồng Sơn: Người Việt đều muốn thắng Thái Lan, nhưng cần có cái nhìn xa hơn

Huyền thoại Hồng Sơn chụp ảnh lưu niệm cùng bố mẹ Hồng Duy. Ảnh: Thái Hải.

Huyền thoại bóng đá Việt Nam – cựu tiền vệ Hồng Sơn cho rằng Rồng vàng có thể sẽ hòa Thái Lan trong thời gian thi đấu chính thức.

Đang có mặt tại Buriram để chuẩn bị tối nay ra sân Chang Arena cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo, cựu danh thủ Hồng Sơn đã có những chia sẻ cũng như nhận định về cuộc đối đầu Thái Lan vs Việt Nam.

“Tôi biết mỗi khi Việt Nam đối đầu Thái Lan, người hâm mộ chúng ta lại rất háo hức, hi vọng đội nhà sẽ giành chiến thắng, tôi cũng vậy. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam cần hướng đến những mục tiêu xa hơn trong tương lai.

Tôi nghĩ đến một kết quả hòa trong trận đấu chiều nay (thời gian thi đấu chính thức – PV). Bởi HLV Park Hang-seo đã tỏ ra lo ngại về trận đấu này, ông ấy không hiểu sao chúng ta phải có mặt ở trận đấu này tận Buriram. Nếu như thi đấu ở Bangkok thì không vấn đề gì, phải di chuyển xuống Buriram thì hơi cực cho các tuyển thủ.

Hơn nữa, thời gian qua các tuyển thủ của chúng ta có phần bị quá tải khi cùng lúc phải thi đấu ở nhiều giải như V-League, AFC Cup và cả Cúp Quốc gia. Họ có thể bị quá tải, chưa kể một vài trường hợp bị chấn thương. Chúng ta có những sự lo lắng nhất định tại giải này”, danh thủ Nguyễn Hồng Sơn cho hay.

Huyền thoại Hồng Sơn: Người Việt đều muốn thắng Thái Lan, nhưng cần có cái nhìn xa hơn - Ảnh 1.

Danh thủ Hồng Sơn cảm giác như được sống lại những khoảnh khắc từng đối đầu Thái Lan. Ảnh: Thái Hải.

“Tôi nghĩ kinh nghiệm thi đấu của Văn Lâm và Xuân Trường tại Thai League sẽ giúp ích rất nhiều cho ĐT Việt Nam. Những gì họ đã từng trải thời gian qua tại Thái Lan, họ sẽ chia sẻ với các đồng đội khác trong đội tuyển.

Kể cả HLV Park Hang-seo có lẽ cũng sẽ hỏi Văn Lâm và Xuân Trường rất nhiều điều về các cầu thủ Thái để chuẩn bị cho trận đấu chiều nay”, tiền vệ Hồng Sơn chia sẻ về việc Văn Lâm và Xuân Trường hiện đang thi đấu tại Thai League.

“Trận này HLV Park Hang-seo sẽ không chọn lối chơi tấn công phủ đầu khi nhập cuộc trận đấu với Thái Lan đâu. Chúng ta chơi trên sân khách, ông Park sẽ cho toàn đội thi đấu chậm, cầm chừng, thăm dò đối thủ để đưa ra chiến thuật phù hợp. Sau khoảng 20 phút đầu tiên, có thể ĐT Việt Nam mới tung hết những gì hay nhất của mình.

Đội hình xuất phát có thể vẫn là những cái tên cũ. Trong khung thành sẽ là Văn Lâm, cặp trung vệ Ngọc Hải và Duy Mạnh. Trọng Hoàng không được thi đấu thời gian qua, nhưng đã được ông Park gọi lại thì sẽ được tin dùng. Trên hàng công, Anh Đức sẽ lĩnh xướng. Cặp tiền vệ trung tâm có thể là Đức Huy và Hùng Dũng”, cựu tiền vệ của ĐT Việt Nam nhận định về lối chơi của ĐT Việt Nam.