Hồng Lệ đoạt HCB nội dung chạy 10.000 m SEA Games 32

Chiều 12.5, VĐV Phạm Thị Hồng Lệ đã thi đấu nội dung chạy 10.000 m nữ với tư cách đương kim vô địch SEA Games. Tuy nhiên, khác với lần thi đấu năm 2022 trên sân nhà, ở lần tranh tài này, cô gái đất Võ phải cạnh tranh quyết liệt với người đồng đội ở đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Thị Oanh.

Ngay từ những vòng chạy đầu tiên, Phạm Thị Hồng Lệ và Nguyễn Thị Oanh đã nằm trong nhóm dẫn đầu và bứt phá ở vòng cuối. Không nằm ngoài dự đoán, Nguyễn Thị Oanh đã về đích đầu tiên với thành tích 35 phút 11 giây 53, đoạt HCV. Đây là tấm HCV thứ 4 mà cô gái Bắc Giang giành được ở SEA Games 32. Trong khi đó, Phạm Thị Hồng Lệ dù rất nỗ lực nhưng cũng chỉ về nhì với thành tích 35 phút 21 giây 09. Cô gái Bình Định hoàn thành các phần thi tại SEA Games 32 với 2 tấm HCB (nội dung 5.000 m nữ và 10.000 m nữ).

Phạm Thị Hồng Lệ (số đeo 559) sau khi giành HCB nội dung chạy 10.000 m nữ tại SEA Games 32. Ảnh chụp màn hình.

* Cũng trong chiều 12.5, các đoàn có VĐV tranh tài môn kickboxing SEA Games 32 đã tham gia bốc thăm, xếp lịch thi đấu. Có tổng cộng gần 110 VĐV thuộc 8 quốc gia tranh tài ở 17 hạng cân. Trong đó, các đội tuyển Việt Nam, Campuchia, Indonesia, Phillippines, Thái Lan có VĐV tham gia đầy đủ các hạng cân.

Các trận đấu môn kickboxing diễn ra từ ngày 13 – 16.5. Trong đó, có 2 võ sĩ Bình Định tranh tài gồm Nguyễn Thị Hằng Nga (hạng cân 48 kg nữ) và Trần Minh Hậu (hạng cân 63,5 kg nam).

HOÀNG QUÂN

Nguồn Báo Bình Định: https://baobinhdinh.vn/viewer.aspx?macm=12&macmp=12&mabb=258595